Vòng chung kết Hội thi 'Tự hào Đảng quang vinh' năm 2019: Hứa hẹn nhiều bất ngờ

Ngày 18/10, vòng chung kết Hội thi 'Tự hào Đảng quang vinh' năm 2019 sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh (TP. Bà Rịa). Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban tổ chức xung quanh hội thi này. Ông Nguyễn Văn Xinh cho biết:

Phần thi tự giới thiệu “Báo công dâng Đảng” của Đảng bộ phường Hắc Dịch tại Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” do Thị ủy Phú Mỹ tổ chức. Ảnh: TUYẾT MAI

Phần thi tự giới thiệu “Báo công dâng Đảng” của Đảng bộ phường Hắc Dịch tại Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” do Thị ủy Phú Mỹ tổ chức. Ảnh: TUYẾT MAI

- Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” năm 2019 được Tỉnh ủy tổ chức nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng đại hội Đảng các cấp. Qua hội thi, ban tổ chức hướng đến việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, vượt qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đánh dấu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, hội thi còn nhằm góp phần nâng cao niềm tin và tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Hội thi cũng lồng ghép nội dung giới thiệu, quảng bá tiềm năng và thế mạnh về chính trị, kinh tế, các mặt về đời sống văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của các địa phương, đơn vị nói riêng, của tỉnh BR-VT nói chung dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng.

•Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về vòng sơ khảo hội thi đã được tổ chức ở cấp cơ sở?

- Ông Nguyễn Văn Xinh: Các Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố khi xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi cấp cơ sở đều bám sát nội dung và tiến độ ban tổ chức hội thi cấp tỉnh đề ra. Công tác triển khai chặt chẽ, chu đáo, có sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại địa phương, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho cán bộ, công chức tham gia tập luyện và thi diễn. Đa số các đội dự thi có sự đầu tư công phu, chuẩn bị nghiêm túc. Vì vậy, hội thi cấp cơ sở đã thực sự tạo không khí sôi nổi, hào hứng với nhiều chương trình ấn tượng, có tính nghệ thuật cao. Nội dung phần thi thuyết trình hay, ý nghĩa, đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm cũng như tình cảm của tập thể, cá nhân đối với Đảng.

Ngoài ra, một số đơn vị còn có sự sáng tạo, kết hợp tổ chức hội thi với triển lãm sách về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những thành tựu của địa phương như các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, TP. Bà Rịa... Vòng sơ khảo hội thi đã thu hút 136 đội dự thi và hơn 7.000 lượt cổ động viên tham gia cổ vũ, tạo được hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

•Thưa ông, thời điểm này, công tác chuẩn bị cho vòng chung kết hội thi đã được thực hiện như thế nào?

- Có thể nói rằng, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho vòng chung kết hội thi đã cơ bản hoàn tất, chỉ chờ giờ khai mạc.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay sau khi vòng sơ khảo kết thúc, các Đảng bộ đã khẩn trương tuyển chọn những tập thể, cá nhân xuất sắc để thành lập đội tuyển của Đảng bộ mình, cùng nhau luyện tập, chuẩn bị cho vòng chung kết. Nhiều đơn vị huy động số lượng lớn thành viên, diễn viên quần chúng miệt mài tập luyện trong các buổi tối và cả những ngày nghỉ cuối tuần. Tôi cũng biết, một số thành viên của các đội đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa lo chu toàn việc cơ quan, việc gia đình, vừa bảo đảm thời gian tập luyện.

So với vòng sơ khảo, các đội về dự thi cấp tỉnh có sự đầu tư nhiều hơn, chăm chút hơn từ khâu xây dựng kịch bản đến dàn dựng và đạo cụ. Không khí luyện tập của các đội rất hào hứng, nghiêm túc và đội nào cũng tỏ rõ quyết tâm giành kết quả tốt nhất. Điều đó cho thấy các đội và mỗi cá nhân ý thức rất cao về tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này. Các đội tham dự hội thi không chỉ vì phong trào của địa phương đơn vị mà còn vì tình cảm với Đảng, với Bác Hồ. Đặc biệt ở vòng chung kết ngoài các đội của huyện, thị xã, thành phố, còn có sự tham dự của các đội thuộc khối cơ quan, DN, lực lượng vũ trang, hứa hẹn mang đến cho hội thi nhiều điều bất ngờ và phát hiện được nhiều nhân tố mới.

•Ông có nhắn gửi gì đến các đội trước khi bước vào vòng chung kết?

- Ban tổ chức hội thi ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng nhiệt tình, thái độ nghiêm túc của các đội tham gia hội thi. Để khích lệ, động viên các đội, chúng tôi quyết định tăng thêm giá trị cơ cấu giải thưởng so với kế hoạch ban đầu. Chúng tôi mong ban giám khảo chấm điểm với tinh thần chính xác, công tâm, khách quan; các đội tham dự với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, giao lưu học hỏi, cùng nhận thức đầy đủ cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh hướng về 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tôi tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, hội thi sẽ thành công tốt đẹp, đạt được ý nghĩa, mục tiêu ban tổ chức đã đề ra.

•Xin cảm ơn ông!

NGUYỄN ĐỨC

(Thực hiện)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201910/vong-chung-ket-hoi-thi-tu-hao-dang-quang-vinh-nam-2019-hua-hen-nhieu-bat-ngo-877311/