Vòng chung kết U.19 Quốc gia chính thức khởi tranh

Ngày 6/3, tại thành phố Huế, Giải bóng đá vòng chung kết U.19 Quốc gia đã chính thức khai mạc tại sân vận động Tự Do.

Tại lễ khai mạc vòng chung kết U.19 Quốc gia, có sự xuất hiện của 5 cầu thủ U.23 Việt Nam vừa giành HCB tại giải U23 Châu Á là Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại đều của đội Viettel, Trương Văn Thái Quý (CLB. Hà Nội), Nguyễn Văn Hoàng ( Sài Gòn FC) và Đặng Ngọc Tuấn ( Đà Nẵng).

Vòng Chung kết U.19 Quốc gia chính thức khởi tranh tại Huế.

Việc các cầu thủ từ U23 Việt Nam tham dự lễ khai mạc đã thu hút đông đảo người dân, khán giả tham gia cổ vũ và gặp gỡ các cầu thủ trẻ. Riêng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế hy vọng, thông qua việc đăng cai giải đấu lần này sẽ quảng bá hình ảnh Huế đến với du khách trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh niên, Trưởng BTC giải cho biết: “Đây hứa hẹn là Vòng chung kết chất lượng, gay cấn vì tập hợp đầy đủ các cầu thủ hay nhất trong lứa tuổi. Đồng thời, đây cũng là bước đệm để tìm ra những nhân tố mới cho các lứa bóng đá Việt Nam sau này”.

Tặng hoa chúc mừng các đội tham dự.

Trước đó, BTC giải Bóng đá U.19 Quốc gia đã có buổi họp báo, đồng thời tiến hành bốc thăm chia bảng vòng Chung kết U.19 Quốc gia. Với kết quả bốc thăm chia bảng: Bảng A gồm Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Bảng B có các đội Viettel, Đồng Nai, Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai.

Tại giải đấu lần này, có sự xuất hiện của tài năng cầu thủ trẻ nổi bật Đoàn Văn Hậu của đội Hà Nội. Đây chính là cầu thủ trẻ xuất xắc nhất Đông Nam Á năm 2017 do AFF bình chọn.

Các cầu thủ U23 Việt Nam tham dự tại buổi lễ khai mạc.

BTC sân Tự Do không bán vé mà mở cửa miễn phí cho khán giả vào sân để động viên cầu thủ trẻ. Riêng khán đài A có vé mời do BTC phân phối. Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu giữa đội chủ nhà Thừa Thiên Huế và Đồng Tháp với kết quả 0 - 2.

Hữu Tin

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/van-hoa/giai-tri/vong-chung-ket-u-19-quoc-gia-chinh-thuc-khoi-tranh-34105