Vòng loại bảng D, giải U19 quốc gia: Cục diện khó lường

U19 Becamex Bình Dương bất ngờ thất bại trước Đồng Nai; Sài Gòn có trận thắng dễ dàng với cách biệt 5 bàn trước Bến Tre ở lượt trận thứ 8 đã khiến cho cục diện tranh vé vào vòng chung kết ở vòng loại bảng D trở nên khó lường.

Chiều 28-1, trên sân vận động 19-8 Nha Trang tiếp tục diễn ra 2 trận đấu ở lượt trận 8 vòng loại bảng D giải bóng đá U19 quốc gia giữa đội bóng Sài Gòn gặp Bến Tre; Becamex Bình Dương gặp Đồng Nai (riêng lượt này U19 Khánh Hòa được nghỉ). Ở cặp đấu Sài Gòn gặp Bến Tre, kết quả đã không nằm ngoài dự đoán khi các cầu thủ Sài Gòn tiếp tục có trận thắng dễ dàng trước đội bóng yếu nhất bảng đấu này. Cũng như các trận đấu vừa qua, dù gặp đối thủ nào, Bến Tre luôn chọn lối chơi phòng ngự số đông bên phần sân nhà, dùng mọi cách phá bóng mạnh lên trên, sau đó tận dụng cơ hội cầu thủ ở trên nếu giữ được bóng thì lập tức tăng tốc gây bất ngờ cho đối thủ. Lối chơi này ban đầu thật sự gây khó khăn cho các đội bóng có ý định tấn công phủ đầu họ, nhưng về khả năng phản công gây bất ngờ thì các cầu thủ Bến Tre lại chưa đủ lực và tầm. Ở trận đấu này cũng vậy, các cầu thủ Sài Gòn liên tục tấn công dồn ép, Bến Tre nỗ lực cản phá và hầu như bóng chỉ lăn bên phần sân Bến Tre. Đến phút 42, cầu thủ Nguyễn Trung Hiếu (Sài Gòn) có bàn thắng mở tỷ số. Sau bàn thắng ấy, các cầu thủ Sài Gòn chơi hưng phấn và sang hiệp 2, một mình Phan Quốc Vinh (số 8) ghi 4 bàn thắng, nâng tỷ số trận đấu lên 5-0 cho đội Sài Gòn. Với trận thắng này, Sài Gòn có được 11 điểm, gây sức ép đối với các đội Becamex Bình Dương, Khánh Hòa và Đồng Nai trong cuộc đua tranh vé vào chung kết, trong khi đó Bến Tre tiếp tục không có điểm nào.

 Trận đấu giữa Sài Gòn gặp Bến Tre.

Trận đấu giữa Sài Gòn gặp Bến Tre.

Ở cặp đấu Becamex Bình Dương gặp Đồng Nai diễn ra khá căng thẳng và quyết liệt. Ngay trong hiệp 1, cầu thủ Trần Trọng Phi (Becamex Bình Dương) đã phải nhận thẻ đỏ rời sân, bên phía Đồng Nai cũng có 2 cầu thủ phải nhận thẻ vàng. Với lợi thế hơn người, sang hiệp 2, đội bóng Đồng Nai có bàn thắng dẫn trước do công của Đặng Khánh Đăng. Tuy vậy ít phút sau, cầu thủ Phan Nhật Vũ của đội bóng này nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân và lực lượng hai đội trở về cân bằng. Những phút còn lại của trận đấu, các cầu thủ Becamex Bình Dương đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa, thế nhưng trước hàng phòng ngự chơi kín kẽ và sẵn sàng vào bóng quyết liệt của các cầu thủ Đồng Nai, các chân sút của Becamex Bình Dương trở nên bất lực. Trong khi đối thủ mải mê tấn công nhưng không hiệu quả, cầu thủ Nguyễn Thành Luân (Đồng Nai) ghi thêm bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho U19 Đồng Nai.

Như vậy, sau lượt 8, trên bảng xếp hạng bảng D có 4 đội bóng cùng có 11 điểm gồm: Becamex Bình Dương, Sài Gòn, Khánh Hòa và Đồng Nai khiến cho cục diện cạnh tranh 2 chiếc vé vào vòng chung kết bảng đấu này trở nên khó lường bởi cả 4 đội đều có cơ hội. Tuy vậy, Đồng Nai đang là đội yếu thế nhất bởi họ đá hơn 1 trận so với 3 đối thủ còn lại và không có quyền tự quyết. Ở lượt trận tới (diễn ra vào ngày 31-1), Becamex Bình Dương gặp Bến Tre, chủ nhà Khánh Hòa gặp Sài Gòn, Đồng Nai nghỉ. Nếu không có gì bất ngờ thì Becamex Bình Dương chắc chắn sẽ có 3 điểm, vươn lên vị trí dẫn đầu; Khánh Hòa và Sài Gòn muốn lọt vào vòng chung kết buộc phải vượt qua đối thủ hoặc có ít nhất 1 điểm để giữ được lợi thế trước khi bước vào loạt đấu cuối diễn ra vào ngày 2-2.

An Nhiên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202101/vong-loai-bang-d-giai-u19-quoc-gia-cuc-dien-kho-luong-8205779/