Vòng loại Euro 2020: 'Cơn lốc màu da cam' xé toạc ' Đôi cánh trắng'

Trong khuôn khổ vòng loại Euro 2020. Hà Lan đã có chiến thắng tuyệt đối 4-0 trước Belarus.

Video: Những tình huống đáng chú ý trong trận đấu. Nguồn: Youtube/ Rain Prince

HLV Ronald Koeman đã sử dụng Denzel Dumfries, Steven Bergwijn thay Kenny Tete, Quincy Promes so với trận gần đây nhất gặp đội tuyển Đức vào cuối năm ngoái -. Đây cũng từng là đội hình đã đánh bại nhà vô địch thế giới, Pháp.

Bên kia chiến tuyến, Belarus đến Amsterdam với đội hình dày dạn kinh nghiệm – chỉ duy nhất 1 cầu thủ dưới 25 tuổi, dù nhân tố kinh nghiệm nhất là Alyaksandr Hleb ngồi dự bị.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, khi cổ động viên ngồi còn chưa ấm chỗ thì bàn thắng đã được mở cho đội tuyển Hà Lan. Với một pha chuyền về thiếu lực của Igor Shitov, Memphis Depay cắt bóng, vượt qua thủ môn Andrey Gorbunov và ghi bàn.

Memphis Depay ghi bàn mở tỉ số từ rất sớm.

Memphis Depay ghi bàn mở tỉ số từ rất sớm.

Belarus chống đỡ vất vả với những pha lên bóng, phối hợp nhuần nhuyễn của đội chủ nhà. Cuối cùng đội khách cũng phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 21.

Từ giữa sân, Georginio Wijnaldum phát động tấn công ra biên phải, Dumfries tạt bóng đến chỗ Depay, cựu cầu thủ của Manchester United khống chế và đánh gót chuyền bóng đẹp mắt cho Wijnaldum dứt điểm thành bàn.

Hiệp 1 khép lại với một số tình huống tranh chấp quyết liệt trong 15 phút cuối, cùng với đó, liên tiếp thẻ vàng được trọng tài Davide Massa rút ra.

Bước sang hiệp 2 vẫn thế trận dồn ép của đội chủ nhà. Hà Lan chỉ mất 15 phút để có bàn thắng thứ ba. Mikhail Sivakov phạm lỗi với Wijnaldum trong vòng cấm, để trên chấm 11m, Depay hạ gục Gorbunov lần thứ hai.

Sức mạnh của "Cơn lốc màu da cam" được phô diễn.

Thế trận thuận lợi giúp cho HLV Koeman đưa ra những quyết định thay người khá sớm – đến phút 68 đã sử dụng cả 3 quyền thay người. Nhưng không may là chỉ đứng trên sân được đúng 1 phút, Tete chấn thương ngay trong pha tăng tốc đầu tiên và phải rời sân.

Belarus chơi tốt hơn khi đối thủ thiếu người, nhưng không đủ để lật lại thế cờ. Ngược lại, dù đá với 10 người nhưng Hà Lan vẫn kiểm soát được tình hình, vẫn có cơ hội nguy hiểm và đến phút 86 là bàn ấn định tỷ số 4-0.

Depay dứt điểm lần đầu bị Gorbunov cản phá nhưng bóng bật ra đúng chỗ của chân sút CLB Lyon để sau đó là đường kiến tạo cho đội trưởng Virgil van Dijk đánh đầu vào lưới trống.

Thắng tưng bừng 4-0, Koeman và các học trò thừa tự tin để tiếp đón đội tuyển Đức vào Chủ nhật tới.

Phương Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/vong-loai-euro-2020-con-loc-mau-da-cam-xe-toac-doi-canh-trang-d93448.html