Vòng loại U20 châu Á: Tuyển Việt Nam 'rộng cửa'

Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ Timor Leste ở lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại Giải Bóng đá U20 châu Á 2023 vào lúc 16 giờ ngày 16-9 (VTV6). Đây là dịp để thầy trò HLV Đinh Thế Nam có thêm một chiến thắng đậm, rộng cửa giành một suất vào vòng chung kết giải đấu.

Sau trận ra quân thắng U20 Hồng Kông (Trung Quốc) với tỉ số 5-1, HLV Đinh Thế Nam đánh giá một số tuyển thủ U20 Việt Nam vẫn còn bỡ ngỡ, chưa kịp bắt nhịp vì lần đầu được thi đấu ở đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, chiến lược gia của tuyển U20 Việt Nam vẫn dành lời ngợi khen tinh thần và ý chí của học trò sau trận ra quân khá suôn sẻ.

Ông Đinh Thế Nam cho biết: "Chúng tôi muốn các cầu thủ thể hiện tốt hơn nữa. Ngoại trừ một số gương mặt đã và đang thi đấu ở V-League, một số cầu thủ khác vẫn chưa thể hiện được nhiều ở trận ra quân vòng loại U20 châu Á kỳ này".

U20 Việt Nam (áo đỏ) được nhận định sẽ thắng đậm U20 Timor Leste ở lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại Giải U20 châu Á 2023. (Ảnh: VFF)

U20 Việt Nam (áo đỏ) được nhận định sẽ thắng đậm U20 Timor Leste ở lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại Giải U20 châu Á 2023. (Ảnh: VFF)

Sau lượt trận đầu tiên ở bảng F, hàng tiền vệ thi đấu năng nổ là điểm cộng của U20 Việt Nam. Nhưng chiến thắng trước U20 Hồng Kông chưa thể đánh giá đúng thực lực của các học trò HLV Đinh Thế Nam. Sợi dây liên kết giữa các tuyến của U20 Việt Nam chưa liền mạch và khâu phòng thủ vẫn còn bộc lộ sơ hở.

U20 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên và đang hướng tới chiến thắng thứ 2 tại vòng loại Giải U20 châu Á 2023. Trong khi đó, U20 Timor Leste phần nào thể hiện sự non kém về mặt thể lực, đấu pháp chiến thuật cũng như kinh nghiệm thi đấu sau trận thảm bại 0-4 trước chủ nhà Indonesia ở ngày ra quân giải đấu.

Chạm trán một đối thủ được đánh giá yếu hơn không chỉ là cơ hội để U20 Việt Nam giành trọn 3 điểm mà còn là dịp để ban huấn luyện rà soát đội hình, hoàn thiện đấu pháp trước khi so tài với U20 Indonesia ở lượt đấu cuối của bảng F.

Vòng loại Giải U20 châu Á 2023 được chia làm 10 bảng đấu, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 10 đội đứng nhất mỗi bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất lọt vào vòng chung kết. Sau lượt trận đầu tiên, U20 Việt Nam có cùng 3 điểm với Indonesia nhưng tạm xếp đầu bảng F nhờ hơn chỉ số phụ.

T.Phước

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/vong-loai-u20-chau-a-tuyen-viet-nam-rong-cua-20220915201825793.htm