Vòng loại World Cup 2022: Thái Lan 'hủy diệt' Indonesia, Malaysia thua ngược UAE

Màn trình diễn bùng nổ trong hiệp 2 giúp tuyển Thái Lan giành chiến thắng đậm 3-0 ngay trên sân của Indonesia. Trong khi ở trận đấu diễn ra gần cùng giờ, Malaysia để thua ngược UAE với tỷ số 2-1.

Sau những kết quả khá thất vọng ở lượt trận ra quân, cả Indonesia và Thái Lan đều rất quyết tâm giành trọn 3 điểm trong cuộc đọ sức tại Gelora Bung Karno. Dù tạo ra thế trận không đến nỗi nào, nhưng việc phung phí cơ hội và sự yếu kém về bản lĩnh khiến Indonesia thêm một lần nữa phải đón nhận trận thua "vỡ mặt" trước người Thái.

Không nhiều động thái thăm dò, cả hai đội đều nhập cuộc bằng lối chơi tấn công tốc độ. Những pha ăn miếng trả miếng liên tiếp mang đến cảm xúc khá mãn nhãn cho người xem. Tuy vậy, hiệp 1 trôi đi mà không có bàn thắng nào được ghi.

Với quyết tâm giành chiến thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau thất bại bẽ bàng 2-3 trước kình địch Malaysia, Irfan Bachdim và các đồng đội lao lên tấn công mạnh mẽ sau giờ nghỉ giữa hiệp. Ít nhất 2 pha bóng có thể ăn bàn được trao cho các chân sút chủ nhà nhưng họ đều phung phí.

Tiền đạo Supachok tỏa sáng khi góp dấu giày trong cả 3 bàn thắng cho tuyển Thái Lan. Ảnh: Changsuek.

Tiền đạo Supachok tỏa sáng khi góp dấu giày trong cả 3 bàn thắng cho tuyển Thái Lan. Ảnh: Changsuek.

Chỉ chờ có thế, Thái Lan gần như lập tức khiến đối phương phải trả giá. Ngôi sao sáng nhất của đội bóng xứ Chùa vàng ở trận ra quân với tuyển Việt Nam, Supachok, lại khiến người ta phải nhắc tới mình với cú sửa lòng đẳng cấp mở tỷ số ở phút 56.

Chưa đầy 10 phút sau, lại là Supachok ngã trong vùng cấm để mang về quả phạt đền cho Thái Lan. Từ chấm 11 m, hậu vệ dày dạn kinh nghiệm Theerathon không mắc sai lầm nào, gia tăng cách biệt.

Lợi thế dẫn trước 2 bàn khiến đội khách dễ đá hơn rất nhiều. Trong khi tinh thần của các cầu thủ Indonesia suy giảm trông thấy. Nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, tuyển Thái Lan có thể ra về với chiến thắng đậm hơn thay vì chỉ có thêm một pha lập công nữa của Supachok ở phút 72.

Chiến thắng "hủy diệt" 3-0 ngay tại Gelora Bung Karno giúp Thái Lan vươn lên chiếm ngôi đầu bảng G với 4 điểm. Trong khi Indonesia tiếp tục xếp bét bảng và cơ hội đi tiếp vào vòng sau gần như đã đóng sập với đội bóng xứ vạn đảo.

Ở trận đấu diễn ra gần như cùng giờ, Malaysia khởi đầu cực ấn tượng với bàn thắng ở ngay phút đầu tiên của Syafiq vào lưới UAE. Tuy nhiên, đại diện Đông Nam đã không thể giữ lại dù chỉ 1 điểm khi để tiền đạo Ali Ahmed Mabkhout 2 lần chọc thủng lưới ở các phút 43 và 75.

Thua ngược 1-2, Malaysia sẽ phải nỗ lực hơn nữa khi tới làm khách tại Mỹ Đình sau đây tròn 1 tháng. Trong khi Indonesia sẽ dấn thân vào thử thách cực đại khi tới làm khách trước đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng UAE.

Cục diện bảng G.

Đội hình xuất phát của hai đội:

Indonesia: Andritany; Ruben, Hansamu, Basna, Pae; Manahati, Evan; Andik, Lilipaly, Bachdim; Beto.

Thái Lan: Siwarak, Pansa, Manuel, Tristan Do, Theerathon, Sarach Yooyen, Phitiwat, Supachok, Chanathip, Ekanit, Supachai Jaided.

Tuyển Thái Lan chỉ có 2 sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận hòa 0-0 khi chạm trán tuyển Việt Nam.

THÀNH AN

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vong-loai-world-cup-2022-thai-lan-huy-diet-indonesia-malaysia-thua-nguoc-uae-20190910221945531.htm