Vòng sơ khảo Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023

ĐBP - Tối 10/3, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa và Thông tin du lịch Điện Biên Phủ, 20 thí sinh Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023 bước vào vòng sơ khảo với các phần thi: Trình diễn trang phục áo dài, trang phục dân tộc truyền thống, trang phục áo tắm và thi tài năng…

Mở đầu bằng phần thi trang phục dân tộc, các thí sinh chủ yếu lựa chọn cho mình những bộ trang phục đặc trưng của các đồng bào dân tộc tỉnh Điện Biên – Tây Bắc, như: Mông, Thái, Dao, Hà Nhì… Các sắc màu dân tộc hiện lên rực rỡ trên sân khấu thông qua từng phần thi của các thí sinh. Tương tự như vậy, trong phần thi áo dài, các thí sinh khoác lên mình trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam, dịu dàng và duyên dáng. Trong đó có thí sinh trình diễn nhiều tà áo dài cách tân, đặc biệt, có tà áo dài mang màu sắc, họa tiết như sắc màu thổ cẩm của các dân tộc Tây Bắc

Đến phần thi tài năng, đa phần các thí sinh lại lựa chọn tài năng múa với nhiều tiết mục múa uyển chuyển, da diết, phần nhạc mang âm hưởng dân gian đương đại. Ngoài ra, một số thí sinh khác mang tới vòng sơ khảo phần thi tài năng sôi động với tiết mục nhảy hiện đại; tạo bất ngờ, trầm trồ cho Ban Giám khảo và khán giả với tài năng ảo thuật; tạo cảm xúc sâu lắng trong các tiết mục diễn thuyết, tuyên truyền…

Nếu như trong các phần thi trước, các thí sinh tha thướt, yểu điệu trong trang phục kín đáo. Thì đến phần thi áo tắm, các thí sinh lại không ngần ngại phô diễn vẻ đẹp của bản thân. Với số đo hình thể tương đối chuẩn, các “nàng Ban” không còn e ấp mà tự tin sải bước chân dài trên sân khấu mang đến một phần thi sôi động, hấp dẫn cho cả khán giả xem trực tiếp và khán giả xem gián tiếp qua các nền tảng khác nhau.

Nhìn chung, các thí sinh Người đẹp Hoa Ban năm 2023 đều thể hiện xuất sắc phần thi của mình trong vòng sơ loại, nhận được thiện cảm và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Các thí sinh mở đầu vòng sơ loại với phần thi trang phục dân tộc.

Sắc màu dân tộc hiện ra qua từng phần thi của các thí sinh.

Phần thi trang phục dân tộc của thí sinh số báo danh 81 - Nguyễn Phương Anh.

Sau phần thi trang phục dân tộc là phần thi trang phục áo dài.

Các thí sinh đều rất tự tin, duyên dáng trong phần thi này.

Tà áo dài có nhiều họa tiết mang sắc màu Tây Bắc của thí sinh số báo danh 92 – Đỗ Diệu Phương.

Đan xen giữa các phần thi trang phục là phần thi tài năng. Đa phần thí sinh lựa chọn tài năng múa…

Nhưng cũng có những tiết mục nhảy sôi động như tiết mục Bo Xì Bo của thí sinh số báo danh 09 – Lò Nguyễn Thúy Diệu…

Hay tiết mục ảo thuật của thí sinh số báo danh 85 – Đỗ Hồng Hạnh.

Phần thi được mong chờ nhất là phần thi trang phục áo tắm – nơi phô diễn vẻ đẹp hình thể của các thí sinh.

Khác với vẻ e ấp, dịu dàng trong phần thi trước, bước vào phần thi này các thí sinh đều mạnh dạn, tự tin thể hiện bản thân mình trên sân khấu.

Với sức “nóng” của Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023, ngay từ vòng sơ khảo cũng đã thu hút rất đông khán giả tới xem, cổ vũ.

Tin, ảnh: An Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/204192/vong-so-khao-cuoc-thi-nguoi-dep-hoa-ban-nam-2023