Vòng tránh thai 'đi lạc' bám chặt vào bàng quang

Sau 10 năm được 'mụ vườn' đặt vòng tránh thai, người phụ nữ 39 tuổi ở Hậu Giang bị đau âm ỉ ở hạ vị nên đi khám. Chị được phát hiện chiếc vòng đi lạc chỗ và xuyên vào bàng quang.

Ngày 4/6, bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết khoa Ngoại thận - Tiết niệu vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân có vòng tránh thai xuyên bàng quang sau khi lạc chỗ.

Theo bác sĩ Phong, khoảng 10 năm trước, chị Đ.T.N. (39 tuổi, ngụ xã Trường Long A, huyện Châu Thành, Hậu Giang) nhờ “mụ vườn” đặt vòng tránh thai. Bốn năm trước, chị đi lấy ra nhưng cán bộ trạm y tế không thấy vòng tránh thai trong lòng tử cung.

 Sức khỏe chị N. đã ổn định. Ảnh: T.P.

Sức khỏe chị N. đã ổn định. Ảnh: T.P.

Chị N. nghĩ rằng vòng tránh thai tự tụt ra ngoài nên không lên cơ sở y tế tuyến trên khám lại. Nửa năm nay, người phụ nữ này thường đau âm ỉ vùng hạ vị kèm tiểu dắt, có lúc ngưng tiểu giữa vòng nên đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khám vào ngày 25/5.

Do vòng tránh thai bám chặt vào thành bàng quang, bác sĩ không thể nội soi nên mổ hở để lấy vòng tránh thai. Đến trưa 4/6, dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân ổn định, vết mổ khô và không sốt, dự kiến đầu tuần sau xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Phước Lộc, Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu của bệnh viện, cho biết đặt dụng cụ tử cung (vòng tránh thai) là biện pháp tránh thai được nhiều phụ nữ lựa chọn vì có nhiều ưu điểm như hiệu quả lập tức và lâu dài, thành công đến 99%, dễ sử dụng, ít tác dụng phụ, chi phí khá rẻ. Tuy nhiên, chị em nên tuân thủ việc thăm khám định kỳ để kiểm tra vị trí vòng tránh thai. Khi vòng tránh thai vô tình lạc chỗ đến vị trí khác sẽ gây ra không ít vấn đề cho phụ nữ.

Nếu vòng tránh thai lạc vào ổ bụng không phát hiện kịp thời sẽ gây ra những hậu quả xấu như thủng ruột, thủng bàng quang, dẫn đến viêm phúc mạc, dễ nhiễm trùng huyết, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vong-tranh-thai-di-lac-bam-chat-vao-bang-quang-post1092030.html