Vớt được 6 thi thể trong vụ máy bay Indonesia chở 189 người lao xuống biển

Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia thông báo đã tìm thấy 6 thi thể nạn nhân trong vụ máy bay hãng hàng không giá rẻ Lion Air rơi ngoài biển ở Tây Java sáng 29/10.

Thành viên Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn của Indonesia (BASARNAS) đang có mặt tại hiện trường vụ rơi máy bay Lion Air mang số hiệu JT-610 ở ngoài khơi Karawang, phía Tây Java. Cho đến lúc này, đội thợ lặn đã tìm thấy 6 thi thể.

6 thi thể trong vụ tai nạn máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Lion Air đã được đưa tới cảng Tanjung Priok“, một phát ngôn viên của BASARNAS cho hay.

Thi thể các nạn nhân được đưa vào túi đựng thi thể và sau đó chuyển tới bệnh viện RSUD Karawang chờ giám định.

Theo người phát ngôn của BASARNAS, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sẽ kéo dài trong 7 ngày, trừ khi các nạn nhân được tìm thấy trước thời gian này.

Các thợ lặn đang làm nhiệm vụ tại hiện trường máy bay rơi.

Các thợ lặn đang làm nhiệm vụ tại hiện trường máy bay rơi.

Trước đó, ông M. Syaugi, người đứng đầu BASARNAS, thông báo: “Chúng tôi đã tìm thấy một vài mảnh vụn của máy bay, điện thoại di động, áo phao và một số mảnh thi thể“. Đại diện BASARNAS cũng xác nhận không còn ai sống sót sau vụ tai nạn.

Hiện cảnh sát đã huy động 4 tàu, 32 sĩ quan tới giúp BASARNAS tìm kiếm các nạn nhân trong vụ máy bay rơi. Theo báo cáo của Okezone, Hội Chữ thập đỏ Indonesia cũng gửi ít nhất 40 túi đựng thi thể và 2 xe cứu thương, 15 tình nguyện viên đến địa điểm xảy ra tai nạn.

Một số vật dụng của nạn nhân được tìm thấy.

Máy bay Boeing 737 Max 8 của Lion Air mang số hiệu JT-610 cất cánh từ sân bay Jakarta lúc 6h20 sáng và mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu lúc 6h33. Máy bay dự kiến hạ cánh tại Pangkal Pinang lúc 7h30.

Theo các quan chức Indonesia, máy bay đã gửi yêu cầu quay trở lại điểm xuất phát và được đài kiểm soát công lưu chấp thuận nhưng họ mất liên lạc với máy bay ngay sau đó. Phi cơ đã rơi xuống vịnh Karawang, tỉnh West Java.

Nhiều vết dầu loang, mảnh vỡ máy bay cùng đồ đạc cá nhân của hành khách được phát hiện tại hiện trường. Vùng nước tại khu vực máy bay gặp nạn có độ sâu khoảng 30 m đến 35 m.

189 hành khách và phi hành đoàn trên khoang gồm có 2 trẻ sơ sinh, một trẻ em, 2 phi công cùng đội ngũ tiếp viên 6 người. Khoảng 20 nhân viên của Bộ Tài chính Indonesia cũng được cho là ở trên máy bay gặp nạn. Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta cho hay, theo thông tin nhận được cho tới lúc này, không có hành khách người Việt nào trên chuyến bay JT610.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Hãng Lion Air khẳng định đang phối hợp với nhà chức trách trong quá trình điều tra.

Theo Bloomberg, máy bay Boeing 737 Max 8 gặp nạn vừa đi vào hoạt động từ ngày 15/8. Như vậy, tính đến nay, nó mới hoạt động được chưa đầy 3 tháng. Trong khi đó, Chủ tịch hãng Lion Air cho biết tối 28/10, phi công trên Boeing 737 khi đang trên hành trình từ Denpasar tới Jakarta báo cáo phi cơ gặp một vấn đề kỹ thuật, tuy nhiên lỗi này đã được khắc phục trước khi máy bay cất cánh và gặp nạn sáng nay.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/vot-duoc-thi-the-dau-tien-trong-vu-may-bay-indonesia-cho-189-nguoi-lao-xuong-bien-3954109.html