Vớt được lưới của tàu dã cào rách toác tại khu vực cá chết ở Hà Tĩnh

Người dân xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, trục vớt được một phần lưới đã rách toác của tàu dã cào tại khu vực biển phát hiện có xác cá chết.

Vào rạng sáng 28/9, bà Nguyễn Thị Vinh và ông Trần Văn Nguyên, trú thôn Yên Định, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện có lượng lớn lưới bị rách ở gần bờ. Hai người dân này cùng sự hỗ trợ của lực lượng bộ đội tại đây đã kéo được phần lưới này lên bờ.

Hình ảnh tấm lưới rách bên trong có khoảng 1 tạ cá trích mòi và cá nóc.

Theo ông Nguyên, khi rũ, trong tấm lưới có khoảng hơn 1 tạ cá đã chết rơi ra. Ông và một số người dân đã đem đi chôn lấp.

Xác nhận thông tin, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phan Văn Nhàn, Phó chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho biết, nhận định là lưới của tàu dã cào bị rách, bung ra. Đáng nói, số lượng cá mắc lưới cũng là cá trích mòi và cá nóc – là 2 loại cá trước đó vào chiều 27/9 được người dân phát hiện chết dạt trắng bờ biển khu vực này.

Tấm lưới được người dân kéo lên bờ.

“Rất nhiều khả năng là do tàu giã cào giăng lưới đánh bắt nhưng bị rách, bung lưới nên cá thoát ra ngoài sau đó dạt vào bờ. Sáng nay, khi mực nước biển lên, cũng không ghi nhận được hiện tượng cá chết dạt vào bờ nữa”, ông Nhàn nói.

Trước đó, vào 13h30 phút chiều 27/9, người dân ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà phát hiện, khoảng 2 tấn cá chết bị sóng đánh dạt vào bờ. Số lượng cá chết chủ yếu là cá trích mòi và cá nóc, nằm rải rác trên bờ biển, kéo dài khoảng 4 km của 3 thôn Nam Sơn, Yên Định và Hòa Bình (xã Thịnh Lộc).

Hình ảnh cá chết, trôi dạt vào bờ biển xã Thịnh Lộc.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tỉnh này đã lấy mẫu để tìm nguyên nhân.

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vot-duoc-luoi-cua-tau-da-cao-rach-toac-tai-khu-vuc-ca-chet-o-ha-tinh-a450752.html