VOV có 4 nghệ sĩ được đề nghị phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Đài Tiếng nói Việt Nam có 4 nghệ sĩ được đề nghị phong tặng danh hiệu 'Nghệ sĩ nhân dân' (NSND), 'Nghệ sĩ ưu tú' (NSƯT).

Ngày 18/7/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 54/NQ-CP về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9. Theo đó, 50 cá nhân được Chính phủ đồng ý đề nghị truy tặng, phong tặng danh hiệu NSND và 149 cá nhân được Chính phủ đồng ý đề nghị truy tặng, phong tặng danh hiệu NSƯT.

Nghị quyết nêu rõ, trong khi chưa sửa đổi Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29-9-2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú", đồng ý đề nghị xét phong tặng, truy tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" cho 50 cá nhân; phong tặng, truy tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú" cho 149 cá nhân.

NSƯT Phan Muôn và NSƯT Kim Đức được đề nghị phong tặng danh hiệu NSND.

NSƯT Phan Muôn và NSƯT Kim Đức được đề nghị phong tặng danh hiệu NSND.

Trong đợt này, Đài Tiếng nói Việt Nam có 4 nghệ sĩ được đề nghị phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT. Danh sách cụ thể như sau:

1. NSƯT - diễn viên chèo Phó Thị Đức (Kim Đức) là diễn viên hát, Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam được đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

2. NSƯT - ca sĩ Phan Hợp Muôn (Phan Muôn) là diễn viên hát, Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam được đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

3. Ông Lê Quang Dũng, diễn viên nhạc - nghệ sĩ biểu diễn đàn Nhị, Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam được đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

4. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, diễn viên hát, Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam được đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

2 nghệ sĩ của VOV được đề nghị phong tặng danh hiệu NSƯT

Theo kế hoạch trong tuần tới 199 trường hợp này cùng 192 hồ sơ đủ tiêu chuẩn sẽ được Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ để đề nghị Chủ tịch nước quyết định.

Dự kiến, lễ trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân, "Nghệ sĩ ưu tú" sẽ được tổ chức vào dịp Quốc khánh mùng 2/9 năm nay./.

Tố Uyên/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/vov-co-4-nghe-si-duoc-de-nghi-phong-tang-danh-hieu-nsnd-nsut-935285.vov