VOV miền Trung đem yêu thương đến huyện biên giới Tây Giang, Quảng Nam

Đây là hoạt động chung tay giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao biên giới sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau mưa bão.

Sáng 27/11, Cơ quan thường trú khu vực miền Trung, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV miền Trung) phối hợp với Đoàn y, bác sĩ bệnh viện C Đà Nẵng và văn phòng đại diện Agribank miền Trung đi thăm khám, phát thuốc và tặng quà giúp bà con xã biên giới vùng cao A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Đây là hoạt động chung tay giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao biên giới sớm vượt qua khó khăn sau mưa bão.

Ông Phạm Tấn Tư, Giám đốc Cơ quan thường trú khu vực miền Trung, Đài Tiếng nói Việt Nam trao quà tặng bà con.

Ông Phạm Tấn Tư, Giám đốc Cơ quan thường trú khu vực miền Trung, Đài Tiếng nói Việt Nam trao quà tặng bà con.

Sáng sớm nay, bà Cor Pum 57 tuổi, ở thôn Ki’noonh, xã A Xan đi bộ gần 1 tiếng đồng hồ đến Trạm y tế quân dân y xã A Xan, huyện Tây Giang. Bà Pum cho biết, đợt mưa lũ vừa qua, ngôi nhà cùng tài sản của gia đình bị nước lũ cuốn trôi; toàn bộ diện tích hoa màu cùng cây keo bị bồi lấp, hư hại , cuộc sống khó khăn.

Bà Pum bảo, sau lũ, bệnh đau nhức tay chân lại tái phát mà bà Pum không có điều kiện đi khám, nên sáng nay bà đến sớm để nhờ các y bác sĩ trong đoàn khám bệnh cho bà.

Bác sĩ Nguyễn Thị Anh Thư khám bệnh cho bà con xã biên giới A Xan.

“Tôi cảm ơn đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các đoàn hỗ trợ đã tới thăm khám, tặng quà cho bà con chúng tôi. Nhờ đó, chúng tôi cũng vơi bớt phần nào khó khăn trong thời gian này”, bà Cor Pum xúc động.

Hiện nay, đường từ trung tâm huyện Tây Giang lên xã biên giới A Xan, xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới trong khi những điểm sạt lở cũ vẫn chưa khắc phục xong. Thời tiết hôm nây có mưa nên con đường đến với các thôn bản càng nguy hiểm, khó khăn hơn.

Rất đông bà con đến trạm y tế quân dân y chờ khám bệnh và nhận quà cứu trợ.

Tại đây, các y, bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng đã thăm khám, phát thuốc điều trị các bệnh liên quan đến sau mưa lũ cho bà con như: đau mắt, nước ăn chân, hô hấp, tiêu chảy,... Các bác sĩ cũng tư vấn cặn kẽ cho người dân cách đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Các y bác sĩ phát thuốc sau khám bệnh cho bà con.

Bác sĩ Nguyễn Thị Anh Thư, thạc sĩ Chuyên khoa Ung Bướu, Bệnh viện C Đà Nẵng chia sẻ, trên tinh thần tự nguyện, 11 y, bác sĩ của bệnh viện C Đà Nẵng với đầy đủ các chuyên khoa, nhiều kinh nghiệm đã cùng đoàn công tác xã hội từ thiện của Đài Tiếng nói Việt Nam đến với bà con vùng cao biên giới Việt- Lào, tiến hành khám và cấp phát thuốc điều trị cho người dân, mong muốn giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

“Đoàn công tác khám và phát thuốc cho khoảng 300 người dân ở đây, tập trung vào những bệnh có thể bùng phát sau mùa lũ ví dụ như bệnh về tiêu hóa, hô hấp hoặc một số bệnh ngoài da. Lần nay, đoàn tập trung tư vấn cho người dân cách vệ sinh để phòng ngừa một số dịch bệnh; đồng thời phối hợp với y tế địa phương thực hiện chương trình, hướng dẫn phù hợp về vệ sinh môi trường, vệ sinh thân thể để phòng ngừa một số các dịch có thể xảy ra”, bác sĩ Anh Thư cho biết.

Các thành viên đoàn từ thiện tại xã vùng cao biên giới A Xan, huyện Tây Giang.

Trong chuyến công tác từ thiện này, ngoài việc thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, đoàn công tác đã trao 60 suất quà tặng đồng bào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do mưa lũ gây ra tại xã A Xan, huyện biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và hàng hóa thiết yếu như chăn, cặp sách và vở học sinh.

Ông A Rất BLúi, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cảm ơn tấm lòng của cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên của Đài Tiếng nói Việt Nam đối với đồng bào dân tộc miền núi Quảng Nam. Ông BLúi cũng cho biết địa phương mong nhận thêm nhiều sự quan tâm của các tổ chức cá nhân cùng chung tay ổn định đời sống của bà con.

"Địa phương đã huy động bằng nhiều nguồn lực, tuy nhiên hiện nay điều kiện miền núi không có nguồn thu, cần sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cần các đoàn thiện nguyện trong đó có cơ quan chức năng và y tế cũng rất cần. Vì trong thời gian vừa qua, qua thời gian lũ bão dễ xảy ra dịch bệnh, nhất là các cháu học sinh bán trú rất cần các bác sĩ đến chăm sóc sức khỏe", ông A Rất BLúi nói./.

Phương Cúc/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vov-mien-trung-dem-yeu-thuong-den-huyen-bien-gioi-tay-giang-quang-nam-820469.vov