Hải quân Ba Lan triển khai nhiệm vụ đặc biệt tháo gỡ 'bom động đất'

Theo báo cáo, quả bom này được phát hiện vào năm 2019 trong quá trình nạo vét gần thành phố cảng Swinoujscie ở cực Tây Bắc của Ba Lan.

Hôm nay (11/10), các chuyên gia lặn của quân đội Ba Lan bắt đầu triển khai một nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm khi phải tháo gỡ một quả “bom động đất” còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai dưới đáy một kênh đào ở cực Tây Bắc Ba Lan.

Hải quân Ba Lan triển khai nhiệm vụ đặc biệt tháo gỡ "bom động đất". Ảnh: Uazmi

Hải quân Ba Lan triển khai nhiệm vụ đặc biệt tháo gỡ "bom động đất". Ảnh: Uazmi

Theo báo cáo, quả bom này được phát hiện vào năm 2019 trong quá trình nạo vét gần thành phố cảng Swinoujscie ở cực Tây Bắc của Ba Lan. Quả bom này có chiều dài 6m và nặng 5 tấn, trong đó chứa 2,4 tấn chất nổ. Quả bom này có biệt danh là "Tallboy", còn được gọi là "bom động đất", do Không quân Hoàng gia Ba Lan thả xuống trong vụ tấn công một tàu chiến của phát xít Đức năm 1945. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, khu vực này được coi là một trong những căn cứ quan trọng bậc nhất ở vùng biển Baltic của Hải quân Đức.

Người phát ngôn của lực lượng Phòng vệ Bờ biển số 8 của Hải quân Ba Lan tại Swinoujscie cho biết đây sẽ là quả “bom động đất” đầu tiên thế giới được tháo gỡ thành công và dự kiến sẽ được thực hiện trong 5 ngày. Ông cũng nhấn mạnh việc tháo gỡ quả bom này hết sức khó khăn vì chỉ một rung động nhỏ nhất cũng có thể kích nổ quả bom.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, khoảng 750 người dân địa phương đã được sơ tán khỏi khu vực này trong phạm vi bán kính 2,5 km. Tuy nhiên, một số cư dân ở khu vực này cho biết họ sẽ không sơ tán vì lí do có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở các khu tập trung./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hai-quan-ba-lan-trien-khai-nhiem-vu-dac-biet-thao-go-bom-dong-dat-785524.vov