VOVedu: Ấm tình tri ân nhà giáo nghỉ hưu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ngày 2/12, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I phối hợp các đơn vị thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Đinh Thị Hồng Tám, giảng viên hưu trí có hoàn cảnh khó khăn.

Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ tại tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý (Hà Nam), những tình cảm của đoàn dành cho gia đình bà Đinh Thị Hồng Tám thật ấm áp, nghĩa tình, như xua đi cái lạnh đầu đông… Lãnh đạo trường Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I , lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp, cùng các cán bộ viên chức và các em học sinh đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn với gia đình bà Đinh Thị Hồng Tám.

Thầy Nguyễn Văn Hùng trao đổi với các nhà hảo tâm về hoạt động tri ân hàng năm của nhà trường.

Nhiều câu chuyện hàn huyên của những năm tháng công tác tại trường được bà Tám say sưa kể với tâm trạng phấn khởi, tự hào. Mặc dù nghỉ hưu từ lâu, tuổi đã cao, cuộc sống khó khăn, nhưng bà Tám vẫn dành tình cảm đặc biệt cho ngôi trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I.

Bà cũng như các thế hệ cán bộ hưu trí luôn dõi theo và mong muốn Trường Cao đẳng Phát - Truyền hình I được phát triển, là cơ sở đào tạo uy tín, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Thầy Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I, bày tỏ sự trân trọng đối với Chi nhánh Ngân hàng SHB Hà Nam, Công ty Hưng Thịnh Phát Hà Nam cùng đồng hành với nhà trường trong hoạt động nghĩa tình này. Món quà hôm nay có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần, tiếp thêm động lực để gia đình bà Đinh Thị Hồng Tám vươn lên trong cuộc sống.

Bà Trần Phương Lan, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng SHB Hà Nam, đại diện cho các doanh nghiệp cùng đồng hành với nhà trường trong các hoạt động thơm thảo, cho biết hàng năm Chi nhánh tại địa bàn TP Phủ Lý đều có các hoạt động tri ân, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những món quà nghĩa tình được Lãnh đạo và HSSV nhà trường trao tặng cho gia đình bà Hồng Tám.

Mỗi cán bộ, nhân viên tại chi nhánh đều rất vui khi được tặng những món quà ý nghĩa, dù không lớn về vật chất, nhưng mong góp một phần nhỏ chia sẻ khó khăn với gia đình bà Đinh Thị Hồng Tám.

Trong những năm qua, với tinh thần tương thân tương ái, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn nhà trường luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nói chung và những người lao động có hoàn cảnh khó khăn nói riêng.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng có nhiều hoạt động thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” tri ân các gia đình chính sách, thương bệnh binh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Hoạt động tri ân, thăm hỏi tặng quà cán bộ hưu trí của trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ tiếp tục được thực hiện thường xuyên.

Đại diện ngân hàng SHB và Công ty Hưng Thịnh Phát trao quà cho gia đình bà Tám.

Nhận được tấm chân tình của đoàn, bà Đinh Thị Hồng Tám xúc động gửi lời cảm ơn đến tập thể Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I, Chi nhánh Ngân hàng SHB Hà Nam, Công ty Hưng Thịnh Phát Hà Nam đã quan tâm, động viên và thăm hỏi, đó là tình cảm gắn kết quý báu mà bà rất trân trọng.

Hoạt động tri ân này của nhà trường và các đơn vị, doanh nghiệp cùng đồng hành nêu cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những cống hiến của các thế hệ đi trước; đồng thời, giáo dục tinh thần tương thân, tương ái "Là lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều", truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là các em học sinh đang theo học tại trường.

Văn Hiếu

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vovedu-am-tinh-tri-an-nha-giao-nghi-huu-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-ar838289.html