VPF: Mong trong tương lai không phải mời trọng tài nước ngoài

Vòng 25 và 26 V.League 2018 sẽ là các vòng đấu có mặt của các trọng tài nước ngoài làm nhiệm vụ.

Hơn 11 năm, 10 lần trọng tài V.League bẻ còi V.League trong những năm trở lại đây chứng kiến không ít lần các "vua áo đen" bẻ còi và thay đổi quyết định của mình.

Như các mùa giải trước khi V.League đi vào giai đoạn quyết định, Ban tổ chức giải VPF sẽ lên kế hoạch mời trọng tài nước ngoài điều khiển trận đấu để tạo sự khách quan. Hai vòng cuối sẽ có mặt các trọng tài ngoại.

Trọng tài ngoại giải bài toán tâm lý

Trả lời Zing.vn, ông Trần Anh Tú cho biết: “Việc mời trọng tài ngoại là bất đắc dĩ để giải quyết vấn đề tâm lý. Tôi rất mong muốn trong tương lai trọng tài nội có đủ uy tín để VPF không phải mời trọng tài ngoại".

“VPF đã đề xuất với VFF mời trọng tài ngoại cho hai vòng cuối 25 và 26. Tùy theo mức độ quan trọng và kết quả hai vòng 23 và 24 mà VPF sẽ chọn trận đấu để trọng tài ngoại điều hành”, ông Tú nhấn mạnh.

Ông Trần Anh Tú - Tổng giám đốc VPF kiêm trưởng ban điều hành giải.

Thời điểm này, VPF vẫn chưa xác định số lượng trọng tài ngoại, cũng như chưa có danh sách trọng tài mà VFF liên hệ để làm nhiệm vụ tại V.League 2018. Ngoài ra, các cặp đấu “nhạy cảm” cũng phải chờ sau vòng 23, 24.

Hiện nay, ngôi vô địch đã thuộc về CLB Hà Nội sớm trước năm vòng đấu. Vì vậy, cuộc đua gây cấn nhất lúc này là ở khu vực các đội trụ hạng. Vẫn còn đến 7 đội có khả năng rớt hạng ở bốn vòng đấu cuối cùng.

Trong số này có Bình Dương (27 điểm), HAGL (27 điểm), Đà Nẵng (26 điểm), CLB TP.HCM (24 điểm), CLB Sài Gòn (22 điểm). Đội đang giữ suất play-off trụ hạng là Nam Định (19 điểm), Cần Thơ đứng chót (17 điểm).

Trọng tài nước ngoài trước đây được mời đến từ các nước như Nhật Bản, Thái Lan... nhưng không phải ai cũng được đánh giá cao. Nhiều HLV trong nước cũng lên tiếng phàn nàn về chuyên môn trọng tài ngoại.

Trọng tài Nhật Bản làm nhiệm vụ trong một trận đấu V.League ở Việt Nam.

Thực tế, trọng tài Việt Nam cũng có chuyên môn tốt nhưng như Đại diện ban tổ chức đã nói “vì vấn đề tâm lý” nên từ V.League 2014, trọng tài nước ngoài lần đầu tiên làm nhiệm vụ ở một trận đấu ở giải VĐQG.

Trường hợp vừa qua với trọng tài Hoàng Ngọc Hà là một điển hình. Ông Hà thổi đúng người, đúng luật nhưng vẫn bị HLV CLB Thanh Hóa, ban huấn luyện đội bóng và khán giả than phiền, chửi bới thậm tệ.

Trước đánh giá của Ban trọng tài VFF về trọng tài người Hà Nội, VPF khẳng định sẽ tiếp tục mời ông Hoàng Ngọc Hà làm nhiệm vụ ở các trận đấu còn lại của V.League 2018. Động thái cũng được xem là đúng quan điểm.

Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà thổi đúng người đúng luật nhưng vẫn bị đối xử như kẻ phá hoại trận đấu.

Ông Trần Anh Tú nói: "Sự phối hợp giữa VPF và VFF trong công tác điều hành trọng tài năm nay chặt chẽ hơn. Tiếng nói của VPF trong việc phân công trọng tài có trọng lượng hơn, được Ban trọng tài tôn trọng hơn".

Ngược lại, trọng tài Trần Văn Lập thổi sai, mắc sai sót đã bị Ban trọng tài VFF đình chỉ công tác. VPF cũng ra thông báo không mời ông Lập và tổ trọng tài trận Bình Dương hòa Quảng Ninh làm nhiệm vụ nữa.

Ngày 18 và 19/9, V.League tiếp tục diễn ra các loạt trận ở vòng 23. Kết quả các cặp đấu sẽ làm thay đổi nhiều vị trí trên bảng xếp hạng, và chuyên môn trọng tài cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý người trong cuộc chơi.

Bảng xếp hạng sau vòng 22 V.League 2018.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vpf-mong-trong-tuong-lai-khong-phai-moi-trong-tai-nuoc-ngoai-post877771.html