VPF tổng kết mùa giải: Còn nhiều điều phải làm

Hôm qua, 16/10, Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức Hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2018. Cuộc họp kéo dài gần 3 tiếng đã nhìn lại các vấn đề mùa giải 2018 của bóng đá Việt Nam và chuẩn bị hướng tới mùa giải 2019.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú khẳng định giải về đích an toàn và 2 vấn đề trọng tâm mà VPF và đại diện các CLB đưa ra thảo luận tại Hội nghị tổng kết chính là cải tạo mặt sân đấu cũng như tiến trình cấp phép các CLB chuyên nghiệp trong mùa giải mới.

Ông Trần Anh Tú hài lòng khi mùa giải về đích an toàn.

Về đích an toàn

Mùa giải 2018 cũng là mùa giải lần đầu tiên ông Trần Anh Tú đảm nhận cương vị Chủ tịch VPF, Tổng giám đốc VPF, Trưởng Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Nên khi được hỏi về đánh giá năm điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, ông Trần Anh Tú cho biết: “Đây là năm đầu tiên tôi làm các giải chuyên nghiệp, chưa có kinh nghiệm, nên cũng có những bỡ ngỡ. Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng vượt qua do đã có nhiều năm làm việc ở VFF”.

Trước những chia sẻ về thông tin V-League là giải đấu hấp dẫn sánh ngang với các giải K-League, J-League, Thai-League... Ông Tú cho biết: “Nói thật, đọc được thông tin V-League nằm trong TOP 10 giải đấu phát triển nhất châu Á, tôi có chút ngạc nhiên, xao xuyến nhưng cũng khó để đánh giá là xứng đáng hay không xứng đáng. Với sự quan tâm của truyền thông, hiệu ứng từ thành công của đội U23 Việt Nam là cơ sở để AFC đưa ra những đánh giá như trên. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ còn phải cố gắng rất nhiều. Đây là năm đầu tiên điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp nên chưa có kinh nghiệm là khó khăn đầu tiên với tôi nhưng sự bỡ ngỡ cũng qua nhanh. Chúng ta tham gia bóng đá chuyên nghiệp đã 18 năm nhưng ý thức chuyên nghiệp tôi nghĩ các CLB cần phải thay đổi nhiều hơn nữa, nếu mọi chuyện tốt lên thì việc điều hành giải với chúng tôi đơn giản hơn”.

Vấn đề khó khăn nhất của ông Trần Anh Tú trên cương vị Chủ tịch VPF trong năm đầu tiên này đến chính là từ việc “kiếm tiền”.

Giai đoạn trước mùa giải 2018, VPF từng rất vất vả để tìm kiếm nhà tài trợ mới cho V-League khi nhà tài trợ cũ rút lui sau 3 năm gắn bó.

“Theo tôi, khó khăn lớn nhất trong năm qua là việc kiếm tiền. Thực sự khi nhận VPF, đây là vấn đề khiến tôi mất ăn mất ngủ. Việc tìm được nhà tài trợ cho V-League là nỗ lực rất lớn của VPF và sự đồng cảm của đối tác”, ông Tú chia sẻ. Nói về công tác trọng tài của mùa giải 2018, ông Trần Anh Tú đưa ra nhận xét rằng đây là mùa giải VPF và VFF có sự phối hợp tốt nhất, kể từ trước đến nay. Đồng quan điểm, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, hai bên đã có những điều chỉnh kịp thời khi các trọng tài mắc sai sót ở mùa giải 2018.

“Trong thời gian vừa qua, công tác trọng tài cũng có một số sai sót. Rất may, do có những điều chỉnh kịp thời trong giai đoạn cuối mùa giải nên không có những ảnh hưởng tới việc lên hạng, xuống hạng” – ông Lê Hoài Anh đánh giá.

Cải tạo mặt sân là mục tiêu hàng đầu

“Điều mong muốn nhất với tôi cũng như Ban điều hành giải là các khán đài đông đảo, được truyền thông quan tâm, hình ảnh giải đấu đẹp… nhưng tất cả những chuyện đó cần phải có quá trình. Dẫu sao, điều lớn nhất cần phải thay đổi là mặt sân ở mùa giải 2019 và các CLB cũng đồng tình với BTC giải về việc ấy. Chúng tôi có nhiều mong muốn với V-League như khán giả đông hơn, truyền thông quan tâm các giải đấu. Mọi hình ảnh phải đẹp hơn, công tác trọng tài tốt lên nhưng tất cả phải đi theo quá trình, không thể hoàn thiện ngay. Ở cuộc họp hội nghị tổng kết, VPF và các CLB thống nhất thay đổi hình ảnh mặt sân. Năm 2019, chắc chắn các CLB sẽ thay đổi điều này” - ông Tú khẳng định.

Theo ông Trần Anh Tú, VPF sẽ hỗ trợ một khoản tiền để các CLB cải tạo mặt sân thi đấu. Số tiền trên được trích ra từ khoản tiền hỗ trợ hàng năm mà VPF gửi tới các CLB sau mỗi mùa giải. Tổng số tiền các CLB nhận được phụ thuộc vào thứ hạng trên BXH. Số tiền sửa chữa mặt sân được trích ra trong khoản đó nhưng VPF yêu cầu các CLB phải cam kết thực hiện.

“Các CLB đều thống nhất sửa chữa mặt sân. Hà Nội FC là CLB có kinh nghiệm nhất, chúng tôi có lắng nghe ý kiến của ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch Hà Nội FC. Ông nói rằng số tiền sửa chữa hết không nhiều, chỉ từ 500 đến 600 triệu đồng. Chúng tôi hỗ trợ cho các CLB tiền để cải thiện mặt sân và yêu cầu họ phải cam kết thực hiện, không sử dụng tiền vào mục đích gì khác” - ông Tú chia sẻ sau hội nghị.

Về phía VFF, Tổng thư ký Lê Hoài Anh bổ sung thêm về những khó khăn mà các CLB phải đối mặt trong vấn đề này: “Đa phần các sân thi đấu hiện tại đều thuộc sở hữu của Nhà nước, nhiều quốc gia trên thế giới cũng vậy. Tuy nhiên, việc đầu tư cải tạo các sân này gặp khó khăn cũng vì vậy. Các CLB duy trì kinh phí hoạt động cho mùa giải đã khó khăn. Không những khó khăn về tài chính mà còn phụ thuộc vào sự quản lý của địa phương. Các CLB cũng đề nghị Chính phủ có làm việc với các ngành liên quan để dành một nguồn kinh phí tu bổ sân bãi hàng năm, giúp cho điều kiện cơ sở vật chất được cải thiện”.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/vpf-tong-ket-mua-giai-con-nhieu-dieu-phai-lam-tintuc420149