Vpop tuần qua: Tóc Tiên xuất phát chậm, bứt phá nhanh với #CATENA

Tóc Tiên có khởi đầu không thực sự nổi bật với '#CATENA' nhưng cô nhanh chóng lấy lại phong độ và chiếm giữ vị trí khá tốt trên BXH, vượt qua nhiều hit của các ca sĩ khác.

#zingchart tuần 30

Top 10 ca khúc được nghe nhiều nhất trong tuần thứ 30 của năm 2018.

Thành thích không thực sự ấn tượng sau khi phát hành của #CATENA, khiến nhiều người cho rằng đây sẽ là một ca khúc kém nổi bật của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, trong tuần 30 của #zingchart, các fan của Tóc Tiên đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi sản phẩm mới nhất của thần tượng đã vượt qua nhiều tên tuổi, trong đó có học trò cũ Hiền Hồ, để tiến thẳng lên hạng 6.

Nữ ca sĩ nổi tiếng với phong cách sexy cùng với dòng nhạc dance sôi động. Tuy nhiên, những ca khúc mang lại thành công cho cô phần lớn là những bản Pop/Ballad, và #CATENA cũng không phải ngoại lệ.

Tóc Tiên bứt phá mạnh mẽ sau khởi đầu không quá ấn tượng của #CATENA.

Năm 2017, nữ HLV Giọng Hát Việt từng gây "bão" với hit ballad Em không là duy nhất với 9 tuần nằm trong top 10 #zingchart, thứ hạng cao nhất từng đạt được là vị trí thứ 2. #CATENA là bản ballad tiếp theo giúp cô lọt vào Top 10 BXH.

Không thể phủ nhận, Pop/Ballad hiện chiếm lĩnh thị phần khá lớn tại Vpop. Chiến thuật lựa chọn bài hát đánh đúng thời điểm và chiều chuộng theo sở thích khán giả đã mang lại thành công cho #CATENA.

Tuần 30 cũng là tuần tổng kết tháng 7 của thị trường nhạc số Việt Nam. Kết thúc tháng 7, Hương Tràm trở thành nữ hoàng nhạc số với lượng truy cập ca khúc lớn nhất Vpop tháng 7.

Duyên mình lỡ có thành tích kém hơn siêu hit từng "làm mưa làm gió" BXH, Em gái mưa. Tuy nhiên, đây vẫn là một ca khúc thành công của Hương Tràm khi tiếp tục đứng nhất #zingchart tuần 4 tuần liên tiếp, trụ vững ngôi vương suốt tháng 7.

Ca khúc cũng cán mốc 50 triệu lượt nghe trên Zing MP3 chỉ sau 1 tháng phát hành. Đây là một trong 3 ca khúc mainstream hiếm hoi của Vpop (cùng với Người lạ ơiĐừng như thói quen) dẫn đầu BXH nhạc Việt, giúp cân bằng cục diện Vpop vốn được chiếm lĩnh bởi các nghệ sĩ Indie/Underground.

Thành tích của Hương Tràm khiến Đừng quên tên anh của Hoa Vinh tiếp tục giữ vị trí Á quân #zingchart tuần thứ 6 liên tiếp. Tuy nhiên, đây là thành tích đáng nể đối với một tân binh như Hoa Vinh.

Sau thời gian dài kém danh tiếng, Nguyễn Đình Vũ bắt đầu bật lên và gây chú ý với khán giả yêu mến Vpop.

Ngoài sự xuất hiện mới mẻ của Hoa Vinh, Vpop tuần 30 nói riêng và tháng 7 nói chung còn chứng kiến sự bứt phá của 2 nhân tố khác là Thanh Hưng và Nguyễn Đình Vũ. Sai người sai thời điểmLỡ thương một người hoán đổi thứ hạng và lần lượt giữ vị trí 3 và 4.

Theo đuổi sự nghiệp ca hát hơn 5 năm, phải đến năm 2018, Nguyễn Đình Vũ và Thanh Hưng mới tạo được dấu ấn khi lần đầu có hit lọt top 10 BXH nhạc Việt. Trong tháng 7, ca khúc của 2 ca sĩ đều lọt top 3 #zingchart tuần, là thành tích tốt nhất tính đến hiện tại của họ.

Loạt hit cũ đã nắm giữ BXH trong nhiều tuần qua cũng dần hạ nhiệt. Đừng như thói quen, Sao em nỡ, Rồi người thương cũng hóa người dưng, Chạm đáy nỗi đau, Người âm phủ đồng loạt giảm 1 bậc và rơi xuống hạng 5, 7, 8, 9, 10.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vpop-tuan-qua-toc-tien-xuat-phat-cham-but-pha-nhanh-voi-catena-post864782.html