VQG Tràm Chim sắp tiếp nhận 2 con sếu đầu đỏ: Loài cực hiếm!

UBND tỉnh Đồng Tháp và Ban Quản lý Vườn quốc gia Tràm Chim đang hoàn tất thủ tục để tiếp nhận 2 con sếu đầu đỏ từ Lào. Sếu đầu đỏ là loài chim quý hiếm nằm trong Sách đỏ. Số lượng sếu đầu đỏ ngày càng ít.

Vào ngày 14/9, UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin cơ quan này và Ban Quản lý Vườn quốc gia Tràm Chim ở huyện Tam Nông đang hoàn tất thủ tục để tiếp nhận 2 con sếu đầu đỏ từ vườn thú ở thủ đô Vientiane, Lào. Ảnh: Quân đội nhân dân.

Hai con sếu đầu đỏ trên nặng 5 - 6 kg, gần 20 tuổi. Trong quá trình nuôi gặp một số khó khăn nên 2 con sếu đầu đỏ này không đủ sức khỏe để sinh tồn ngoài tự nhiên. Vì vậy, vườn thú ở thủ đô Vientiane đã liên hệ Hội sếu quốc Tế tại Mỹ tìm nơi thích hợp để nuôi dưỡng. Ảnh: tramchim.net.vn.

TS Trần Triết (thành viên Hội sếu quốc tế) đã liên lạc với tỉnh Đồng Tháp để đưa cặp sếu đầu đỏ về Vườn quốc gia Tràm Chim - nơi được xem là có điều kiện tự nhiên thích hợp để nuôi dưỡng. Theo dự kiến, vào tháng 11 tới, 2 con sếu đầu đỏ sẽ được đưa từ Lào về Việt Nam với mục đích bảo tồn, nhân nuôi và phát triển. Ảnh: tramchim.net.vn.

Vườn quốc gia Tràm Chim rộng 7.500 ha, là khu đất ngập nước, được công nhận là khu Ramsar (khu bảo tồn ngập nước) thứ 2.000 của thế giới và thứ 4 của Việt Nam. Ảnh: tramchim.net.vn.

Sếu đầu đỏ là một trong nhiều loài chim quý ở Vườn quốc gia Tràm Chim. Loài sếu đầu đỏ có tên trong Sách đỏ. Chúng thuộc nhóm IB theo quy định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; đồng thời thuộc phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Ảnh: baogiaothong.

Sếu đầu đỏ có điểm nổi bật là phần đầu, cổ trụi lông, màu đỏ. Chúng có vằn trên cánh và đuôi màu xám. Mỏ và trước đỉnh đầu của sếu màu xanh sừng, chân đỏ. Ảnh: Tiền phong.

Cá thể sếu đầu đỏ trưởng thành cao khoảng 1,5 - 1,8m, sải cánh 2,2 - 2,5m và nặng khoảng 8 - 10 kg. Ảnh: Tiền phong.

Theo Hội Sếu quốc tế, ước tính trên thế giới có khoảng 15.000-20.000 con sếu đầu đỏ. Trong đó, khoảng 8.000 - 10.000 con sếu đầu đỏ phân bố ở Ấn Độ, Nepal, Pakistan. Ảnh: baotainguyenmoitruong.

Ở các nước Đông Dương (chủ yếu Việt Nam và Campuchia), từ năm 2014 ghi nhận khoảng 850 sếu đầu đỏ. Đến năm 2014, số lượng cá thể sếu đầu đỏ giảm xuống còn 234 con. Vào năm 2020, ước tính còn 179 cá thể. Ảnh: An ninh thủ đô.

Thức ăn chủ yếu của sếu đầu đỏ khi phân bố ở Việt Nam gồm: củ năng kim, ốc, cua, cá, chuột. Ảnh: An ninh thủ đô.

Mời độc giả xem video: Cận cảnh đôi sếu đỉnh đầu đỏ quý mà vườn thú Hà Nội muốn nhân giống. Nguồn: Lao động TV.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/vqg-tram-chim-sap-tiep-nhan-2-con-seu-dau-do-loai-cuc-hiem-1750388.html