VTC thẳng tay cắt sóng Asiad 2018 'cho' VTV, dân mạng nói gì?

Việc VTC thẳng tay cắt sóng Asiad 2018 đối với VTV khiến nhiều người chú ý và ngay lập tức nó trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Vấn đề bản quyền Asiad 2018 được giải quyết khi VOV cùng các đơn vị đối tác chiến lược cùng nhau đứng ra mua để phục vụ người dân thì mới đây lại xảy ra những lùm xùm giữa các nhà đài.

Cụ thể, trong tối ngày 23/8 vừa qua khi trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Bahrain diễn ra, nhiều khán giả bỗng không thể theo dõi trận đấu trên sóng của VTV như đã quảng cáo.

Thực hư nguyên nhân việc ngừng phát sóng chưa rõ nhưng rất nhiều cư dân mạng hồ nghi rằng sự việc này xảy ra đó là VTV đã không phát nguyên vẹn các chương trình của VTC sản xuất mà lại chèn quảng cáo tên mình vào. Vì vậy ngay lập tức đã bị VTC đã thẳng tay cắt sóng Asiad 2018 cho VTV

VTV vòng vo trong việc bị VTC cắt sóng Asiad.

Trên fanpage của VTV đã thông báo rằng: "Do chưa đạt được thỏa thuận với VTC nên VTV6 không thể tiếp tục tiếp sóng trận bóng đá nam Asiad. Mong các bạn thông cảm".

Sau đó, trang fanpage này đã đăng tải thêm thông báo với nội dung: "Do mất tín hiệu nên VTV6 buộc phải phát đệm chờ khắc phục - phong cảnh giới thiệu chương trình. Hết, không có quảng cáo cho ai".

Còn từ phía đài VTC chia sẻ rằng lãnh đạo VOV/VTC đồng ý chia sẻ truyền hình với Đài truyền hình Việt Nam và mọi đơn vị trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu tiếp sóng bản quyền Asiad 18, để phục vụ người hâm mộ cả nước.

VTV mong NHM thông cảm cho việc bị cắt sóng.

Tuy nhiên, việc tiếp sóng, trích dẫn hình ảnh cần phải ghi rõ nguồn, giữ nguyên trạng logo VOV bởi có những vấn đề pháp lý trong hợp đồng với đối tác không thể thay đổi. Nguyên tắc tiếp sóng nguyên trạng nghĩa là các đài tiếp sóng không được chèn các chương trình khác, không được ngắt quãng trong quá trình tiếp sóng.

Ngay sau khi sự việc được tìm ra nguyên nhân, cộng đồng mạng đã có những ý kiến riêng của mình. Đa phần các dân mạng đều cho rằng VTV đang hành xử sai chuẩn mực và vi phạm vấn đề tác quyền.

Cụ thể nickname Hoa Nguyen bày tỏ quan điểm: "Các bác VTV cứ cậy là cơ quan ngôn luận lớn nên thích làm gì thì làm. Đã đi xin sóng rồi lại còn muốn có tý lợi nhuận từ việc phát quảng cáo của mình. Khôn như các bác quê em đầy".

Hay nickname Minh Kiên chia sẻ: "VTV chơi thế là xấu rồi. Các ông đã không mất xu nào đi mua bản quyền rồi lại còn muốn ăn quảng cáo từ chương trình của người ta nữa. Mua bản quyền thì không mua toàn muốn ăn sẵn thôi".

Bên cạnh đó nhiều dân mạng cũng bày tỏ quan điểm khá buồn vì kì Asiad năm nay có quá nhiều vấn đề xảy ra và hy vọng các bên liên quan cùng nhau ngồi vào bàn đàm phán để người dân được xem những chương trình thể thao chất lượng

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/vtc-thang-tay-cat-song-asiad-2018-cho-vtv-dan-mang-noi-gi-1104737.html