VTV cắt sóng chương trình người mẫu và những ồn ào showbiz Việt 2019

Những chương trình truyền hình thực tế về nghề mẫu đã không còn là món ăn tinh thần được khán giả chờ đón. Thậm chí có show còn bị VTV cắt sóng trong năm nay.

Showbiz Việt đã trải qua một năm nhiều biến động. Từ việc những chương trình người mẫu ngày càng kém sức hút (có show còn bị VTV cắt sóng vì dính nghi vấn ăn cắp bản quyền) đến loạt tên tuổi đưa ra phát ngôn gây tranh cãi về giới thời trang. Đáng chú ý nhất là sự vụ liên quan tới Trương Thế Vinh.

Show người mẫu nhí bị cắt sóng trên VTV

Model Kid Vietnam - Người mẫu nhí Việt Nam là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo người mẫu nhí có tiềm năng trở thành những tên tuổi sáng ở tương lai. Show do ê-kíp của Vietnam's Next Top Model sản xuất mùa đầu tiên vào năm nay.

Model Kid Vietnam 2019 không được phát sóng trên VTV9 như thông báo của đơn vị sản xuất.

Model Kid Vietnam 2019 không được phát sóng trên VTV9 như thông báo của đơn vị sản xuất.

Tuy nhiên, sau khi tập một được lên sóng tối 28/7, chương trình của bà Lê Thị Quỳnh Trang đã bị chủ hãng phim Hoàng Thảo tố là sản phẩm đạo nhái từ tên gọi, nội dung chương trình mà ông đã được cấp bản quyền từ 7 năm trước.

Trong hồ sơ gửi truyền thông, ông Hoàng Thảo cho hay đã được cấp bản quyền Người mẫu nhí Việt Nam - Model Kid Việt Nam từ ngày 10/7/2012 (loại hình tác phẩm viết) nhưng đến năm 2018 mới được sản xuất mùa đầu tiên (cùng với sự phối hợp của hãng phim Việt Nam, kênh truyền hình thiếu nhi và Học viện ngôi sao).

"Còn việc bà Trang Lê có giấy chứng nhận logo Model Kid Vietnam chỉ là hình thức thể hiện logo thể loại mỹ thuật ứng dụng, không thể hợp thức hóa thành một chương trình truyền hình", ông Thảo khẳng định.

Trả lời Zing.vn, ông Thảo cho hay: "Sau khi tôi gửi thông báo đến nhà đài để trình bày về vụ việc thì show đó đã không được phát sóng trên kênh HTV9, VTV9... như đã thông báo. Thế nhưng, phía Multimedia JSC vẫn lừa đảo mọi người bằng việc phát tán, quảng bá, quảng cáo kinh doanh trái phép tài sản trí tuệ của tôi".

Ở phía ngược lại, bà Lê Thị Quỳnh Trang khẳng định bản quyền hợp pháp duy nhất của Model Kid Vietnam thuộc về đơn vị do bà làm chủ, theo giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 4075/2019/QTG, do Cục Bản quyền tác giả, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận tại Hà Nội ngày 11/7.

Đại diện Multimedia JSC nói sẵn sàng đối chất về vấn đề bản quyền với bất kỳ cá nhân, đơn vị hay tổ chức nào và thậm chí là đã gửi công văn yêu cầu động thái xin lỗi chính thức từ ông Hoàng Thảo. "Tôi có thể kiện ngược lại họ tội vu khống", bà Trang nói.

Giấy tờ mà ông Hoàng Thảo (trái) và bà Quỳnh Trang cung cấp cho báo chí.

Còn câu hỏi vì sao show không được phát sóng trên VTV9, bà Trang giải thích: "Thật ra các bên khi thấy chuyện tranh chấp bản quyền thì yêu cầu có văn bản rõ, nhưng hiện tại tôi không muốn đôi co nên chưa lên tiếng".

Model Kid Vietnam 2019 đã ngưng phát sóng từ vụ lùm xùm này. Gần đây, đơn vị tổ chức thông báo chương trình sẽ sớm trở lại, nhưng chưa có thời gian và kênh cụ thể.

Mâu Thủy: "Người mẫu không thể làm hoa hậu"

Cùng thời điểm, chương trình Người mẫu Việt Nam - Vietnam's Next Top Model cũng khởi động vòng online. Trong đó, quán quân Mâu Thủy đảm nhận vai trò đặt ra thử thách chụp ảnh và truyền đạt kinh nghiệm làm nghề cho những thí sinh đã nộp hồ sơ trực tuyến.

Ở phần thể hiện của JT Thanh Tuyền, chân dài 27 tuổi nhận xét nữ thí sinh đã có nhiều kinh nghiệm (từng thi The Face, Vietnam’s Next Top Model và lọt top 7 Hoa khôi Áo dài) nhưng lại thiếu lửa với nghề bởi ít hoạt động giải trí suốt 2 năm qua.

Để lập luận cho quan điểm của mình, học trò Thanh Hằng nói cuộc thi Hoa khôi Áo dài không phù hợp với Thanh Tuyền, bởi "hoa hậu có thể làm người mẫu, nhưng người mẫu không thể làm hoa hậu được".

Mâu Thủy bị chỉ trích khi có phát ngôn thiếu suy nghĩ ở Vietnam's Next Top Model.

Lập tức, phát ngôn này gây tranh cãi lớn. Trên mạng xã hội, rất nhiều thành viên chỉ trích Mâu Thủy thiếu suy nghĩ, là "chân dài não ngắn". Họ còn dẫn chứng những trường hợp người mẫu thi hoa hậu rất thành công như H'Hen Niê, Hoàng Thùy.

Ngay cả thí sinh Thanh Tuyền, trong tình huống đó cô cũng tỏ ra bất đồng với Mâu Thủy. Cô cho rằng trước khi đạt danh hiệu Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, chân dài 27 tuổi vốn xuất thân là quán quân Next Top Model 2013. Thanh Tuyền thẳng thắn nói sẽ thích hơn nếu Mâu Thủy không thốt những lời "dạy bảo".

Trước làn sóng phẫn nộ, Mâu Thủy giải thích do cô nói nhanh dẫn tới vạ miệng: "Thủy không nói là không thể, mà nói là khó. Vì một người mẫu mà chương trình hướng đến sẽ chú trọng vào yếu tố high fashion cá tính, sắc lạnh. Trong khi hoa hậu thường chuộng vẻ đẹp ngọt ngào. Hai yếu tố này thường không song hành cùng nhau, nên Thủy mới nói là người mẫu sẽ khó thành hoa hậu nếu không lột xác mạnh về ngoại hình".

Trương Thế Vinh tố bị sử dụng hình ảnh trái phép

Cuối tháng 7, trên trang cá nhân, Trương Thế Vinh tố bị một nhãn hàng thời trang tên M. tự ý sử dụng hình ảnh cho mục đích thương mại. Nam ca sĩ đã yêu cầu đơn vị này phải gỡ ảnh và trả 25 triệu đồng phí bản quyền.

“Tôi không làm việc qua stylist và cũng chưa nhận được câu hỏi nào về việc dùng ảnh của tôi. Khi chưa có sự đồng ý của tôi, họ không được sử dụng hình ảnh trên mọi hình thức. Còn khái niệm thế giới hay nội trong ngành thời trang, tôi không quan tâm vì chưa có cơ quan pháp lý nào công nhận", giọng ca Tình yêu hoa gió bức xúc.

Trương Thế Vinh được khán giả ủng hộ sau ồn ào với thương hiệu thời trang M.

Ngay sau đó, ông Thái Bá Dũng - nhà sáng lập M. - đã giải thích: "Vừa rồi bạn Trương Thế Vinh có mặc một cái áo của M., nhân viên có lấy hình trên báo mạng để đăng lên fanpage vì nghĩ rằng do các bạn stylist mượn".

Ông Bá Dũng khẳng định thương hiệu không dùng ảnh Trương Thế Vinh cho bất kỳ hoạt động quảng bá nào. Do đó, không thể nói cửa hàng sử dụng hình ảnh nam ca sĩ cho mục đích thương mại.

"Chúng tôi không sử dụng hình ảnh lấy từ báo chí nhằm bôi nhọ hay gây ảnh hưởng đến nam diễn viên. Chúng tôi khẳng định không vì mục đích thương mại và việc đăng tải trên fanpage là không vi phạm pháp luật", ông nói thêm.

Trong sự việc này, nhiều sao Việt như Cao Thái Sơn, Pha Lê… hứng không ít "gạch đá" khi bênh vực shop thời trang. Người mẫu Mâu Thủy và Diễm My 9X cũng có bình luận được cho là mỉa mai Trương Thế Vinh. Sau đó, hai sao nữ phải lên tiếng đính chính.

Về vấn đề pháp lý, Zing.vn đã liên hệ với luật sư Nguyễn Văn Quynh thuộc đoàn luật sư Hà Nội và nhận được câu trả lời: "Theo Bộ luật Dân sự, mỗi cá nhân đều có quyền về hình ảnh và được pháp luật bảo vệ. Khi sử dụng hình ảnh của người khác vào bất cứ mục đích gì đều phải xin phép và được sự đồng ý của họ".

"Điều 32, BLDS 2015 đã quy định cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Nếu tự ý sử dụng hình ảnh cá nhân, người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật", luật sư trích dẫn quy định của luật Dân sự.

Nhằm tránh sự việc đi quá xa, Trương Thế Vinh và ông Trần Nguyễn Tùng Anh - đại diện M. - đã đồng ý thông cảm cho nhau bằng một bài viết công khai trên mạng xã hội.

Sau vụ lùm xùm, Trương Thế Vinh nhận được sự ủng hộ và quan tâm nhiều hơn từ phía khán giả. Trong khi đó, thương hiệu M. tiếp tục bị dân mạng kêu gọi tẩy chay và còn "dính phốt" đạo thiết kế của các tên tuổi nổi tiếng cũng như nhập hàng Quảng Châu (Trung Quốc) về bán cho khách Việt Nam.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vtv-cat-song-chuong-trinh-nguoi-mau-va-nhung-on-ao-showbiz-viet-2019-post1027086.html