VTV của... HAGL (!?)

Không phải là trận đấu và lễ trao cúp vô địch của Hà Nội hay các trận đấu quyết định cuộc đua ngôi á quân của S.Khánh Hòa, Thanh Hóa, tấm vé xuống hạng của Cần Thơ, Nam Định... được mọi người quan tâm, mà ở vòng 25 V.League VTV lại... lặn lội lên Pleiku để truyền hình trực tiếp trận đấu vô thưởng vô phạt giữa HAGL - Hải Phòng vốn khán giả Pleiku cũng không buồn coi (?) Do đã lên kế hoạch từ trước? Nhưng kế hoạch là do con người, hoàn toàn có thể thay đổi, nhất là với bóng đá cần phải tùy theo diễn tiến của giải.

4 mùa V.League gần đây người ta thấy đài truyền hình quốc gia ưu ái đội bóng của “bầu” Đức quá mức đến bất thường (và là bất công với các CLB còn lại), bất chấp phong độ, thành tích của đội bóng này ra sao. Cụ thể ở V.League 2018 này, HAGL được kênh quảng bá duy nhất VTV6 ưu tiên trực tiếp tới 9/13 trận trên sân nhà và thêm 7 trận trên sân khách. Một con số kỷ lục!

Có gì ở phố núi mà “hút” đến thế?

M.C

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201810/vtv-cua-hagl--2913764/