VTV sớm có bản quyền AFF Suzuki Cup 2018: Bài học Asiad?

Sau thất bại khi mua bản quyền ASIAD 2018, VTV đã nhanh chóng mua bản quyền AFF Suzuki Cup 2018.

Tối ngày 31/8, công ty Lagardère Sports (LS) đã công bố các Đài truyền hình có bản quyền phát sóng các trận đấu của AFF Suzuki Cup 2018. Theo đó, các Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài truyền hình Lào (TV Lào) và Đài truyền hình vô tuyến Brunei (RTB) đã có được bản quyền để phục vụ người hâm mộ bóng đá.

Từ năm 2018, AFF Suzuki Cup 2018 sẽ áp dụng thể thức thi đấu mới sân nhà-sân khách, mang đến nhiều trận đấu hơn cho các đội tuyển tham dự giải, đồng thời tạo cơ hội để người hâm mộ cơ hội được cổ vũ cho đội tuyển quốc gia của họ ngay trên sân nhà.

Tại Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) dự kiến sẽ phát sóng tất cả 28 trận đấu, bao gồm trận đấu vòng loại giữa Đội tuyển Timor Leste và Đội tuyển Brunei diễn ra vào ngày 1/9 và 8/9, cũng như các trận đấu vòng bảng và vòng Knock-out.

VTV đã mua được bản quyền AFF Suzuki Cup 2018.

Thực tế, đối với các nhà đài, việc mua bán quyền các giải đấu thể thao cũng giống như việc kinh doanh. Việc mua hay không mua bản quyền còn phụ thuộc vào những cân nhắc liên quan đến lãi, lỗ và tính hiệu quả của phương án.

Còn nhớ ở thời điểm World Cup 2018 diễn ra, một đài truyền hình tại Bỉ đã “ngậm ngùi” chia sẻ về mức phí bản quyền cao rằng “nếu sau giải đấu, cộng hết tất cả các con số mà bằng 0 thì đã có thêm xem là một thành công.”

Vào năm 2011, 21st Century Fox (FOX) đã rót 245 triệu USD để mua bản quyền phát sóng World Cup 2018 và 2022 bằng Tiếng Anh tại Mỹ, sau rất nhiều kì World Cup quyền phát sóng đều thuộc về ESPN.

Thế nhưng, sự thất bại của đội tuyển Mỹ tại vòng loại World Cup 2018 đã khiến nhà đài này cảm thấy đau đầu và không khỏi thất vọng. Không có đội nhà thi đấu trong khi đó giờ thi đấu lại không thuận tiện với người xem, rõ ràng lượng người xem sẽ có thể không đạt được như kì vọng.

Rõ ràng, khi giá bản quyền các giải thể thao ngày càng tăng, mua bản quyền các giải đấu chẳng khác nào một “ván bài” của các nhà đài.

Bản quyền ASIAD 2018 đang giúp VTC kiếm lời.

Tuy nhiên, khi nhìn lại VTC mua được bản quyền ASIAD 2018, mức quảng cáo mà nhà đài này đưa ra dường như đã sinh lời chứ không còn là hồi lại tiền vốn.

Theo đó, trước trận đấu Việt Nam - Hàn Quốc tại vòng Bán kết Asiad 2018 mỗi suất chiếu thời lượng 30s trên kênh VTC1, VTC3 sẽ có giá 450 triệu đồng, tăng 200 triệu so trận tối qua, và 300 triệu đồng so với trận gặp Bahrain ở vòng 1/8 – trận đấu đầu tiên VTC có bản quyền phát sóng môn bóng đá nam tại Á vận hội lần này.

Các suất chiếu thời lượng 10 giây, 15 giây, 20 giây cũng tăng giá lần lượt 100 triệu, 120 triệu, 150 triệu đồng lên 225 triệu, 270 triệu và 337,5 triệu đồng.

Trong khi đó, giá quảng cáo trong các trận đấu môn bóng đá nam không có đội tuyển Việt Nam ở vòng Bán kết vẫn được giữ nguyên như vòng Tứ kết. Cụ thể, giá quảng cáo trong các trận này lần lượt chỉ 60 triệu, 45 triệu, 36 triệu và 30 triệu đồng, tương ứng thời lượng 30 giây, 20 giây, 15 giây và 10 giây.

Trước các trận đấu vòng 1/8 của môn bóng đá nam tại ASIAD 2018, VTC chào giá quảng cáo cao nhất là 150 triệu đồng cho 30 giây phát sóng trong trận đấu có đội tuyển Việt Nam, 20 giây, giá là 112,5 triệu đồng; 15 giây giá 90 triệu đồng; 10 giây giá 75 triệu đồng.

Trước viễn cảnh tươi sáng của bóng đá Việt Nam và những gì VTC đã thu được từ bản quyền ASIAD 2018, có lẽ VTV nhanh chóng mua bản quyền AFF Suzuki Cup 2018 vì khoản đầu tư này có lẽ sẽ không bị lỗ?.

Đức Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/vtv-som-co-ban-quyen-aff-suzuki-cup-2018-bai-hoc-asiad-3364701/