Vụ 10ha tràm bỗng dưng bị chặt hạ: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo giải quyết

Văn phòng Chính phủ mới đây đã có văn bản về vụ việc của bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Hiện trường vụ việc nơi xảy ra tranh chấp. Ảnh: P.V

Theo đó, bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh, ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai, có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ khiếu nại liên quan tới quyền sử dụng đất tại xã An Phước, H.Long Thành, Đồng Nai.

Phó Thủ tướng giao cho Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai kiểm tra khiếu nại và giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh là con bà Nguyễn Thị Khiêm, liên quan tới quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất tại xã An Phước, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai; đề xuất biện pháp giải quyết việc khiếu nại và đề xuất kiểm điểm, xử lý vi phạm trong quá trình xử lý khiếu nại của người dân không đúng pháp luật theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1/10/2017.

Trước đó, ngày 27.8, đại diện gia đình bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh, ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai cho biết: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Đồng Nai đã có giấy mời bà Oanh tới trụ sở để làm việc liên quan tới đơn tố cáo của bà Oanh, tố cáo công ty Tín Nghĩa.

Theo đơn tố cáo, bà Oanh cho biết, bà là chủ sử dụng đất với tổng diện tích hơn 16ha để trồng cây tràm tại xã An Phước, H.Long Thành và diện tích này nằm trong KCN An Phước do TCty Tín Nghĩa là chủ đầu tư.

Tháng 5.2017, ông Bùi Văn Thảo (chồng bà Oanh) được người dân báo tin đã xuống hiện trường thì phát hiện cây tràm bị chặt hạ ngổn ngang, toàn bộ 10 ha cây tràm loại 5 năm tuổi bị cưa sát gốc, sống lượng khoảng 40.000 cây – theo bà Oanh.

Theo bà Oanh, sau đó, UBND xã An Phước đã tổ chức cuộc họp nhằm xác minh vụ việc, và ông Vũ Văn Luyến, đại diện Cty Tín Nghĩa tại buổi làm việc đã xác nhận việc chặt cây tràm do Cty Tín Nghĩa thực hiện. Ông Vũ Văn Luyến xác nhận có việc Cty cưa, ủi cây trên khu đất để kịp tiến độ giải phóng mặt bằng.

Tại buổi gặp cơ quan chức năng, gia đình bà Oanh trình bày, họ được nhà nước giao đất trồng rừng từ năm 1986. Đến năm 2003, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định thành lập KCN An Phước nhưng giữa chủ đầu tư và người dân vẫn chưa thỏa thuận được mức đền bù. UBND tỉnh Đồng Nai cũng chưa có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng, nhưng Cty Tín Nghĩa lại tổ chức chặt phá, san ủi.

Cho rằng, gia đình bị thiệt hại nặng nề, bà Oanh đã làm đơn tố cáo, đề nghị khởi tố vụ án về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

MINH CHÂU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vu-10ha-tram-bong-dung-bi-chat-ha-pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-chi-dao-giai-quyet-551515.ldo