Vụ 13 người tử vong vì tai nạn giao thông: Ngày dự định cưới thành ngày đưa tang

Ngày 31.7, 13 người tử vong trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Quảng Nam đã được đưa về quê nhà ở thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị). Không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ.

Hình ảnh tang thương ở thôn Lương Điền sáng 31.7. Ảnh: HT.

Theo phong tục, khoảng 9h sáng, người thân của 9 nạn nhân thuộc dòng họ Nguyễn Khắc mang di ảnh người thân ra nhà thờ họ làm lễ yết tổ. Trong hàng dài đoàn người mang áo tang trắng, chị Y. (cô dâu) cũng có mặt. Ánh mắt mọi người thẫn thờ, không khí im lặng. Khi các di ảnh được đưa vào nhà thờ họ, những đứa trẻ khóc nấc lên gọi cha, gọi mẹ… Ai nấy đều bật khóc, xót thương trước sự ra đi đột ngột của quá nhiều người thân.

Xe tang được chuẩn bị sẵn. Ảnh: HT.

Tại nhà riêng của chú rể Nguyễn Khắc Long, nhiều đoàn thể đến phúng viếng. Họ hàng của chú rể không còn đông như ngày hôm trước, vì họ phải chia ra túc trực ở các gia đình cũng là nạn nhân của vụ tai nạn. Đứng ở nhà anh Long, không chỉ nghe tiếng trống kèn còn mà văng vẳng tiếng ai oán ở những ngôi nhà cạnh đó.

Bạn thân của chú rể Long (làm cùng công ty) khi nghe tin dữ, đã tức tốc có mặt tại nhà nạn nhân. Theo lời kể, anh Long làm việc trong bộ phận y tế của Cty TNHH thép An Hưng Tường (Bình Dương). Tính anh Long hiền lành, gần gũi nên ai cũng yêu quý.

Cô dâu Y. (chắp tay) có mặt ở Quảng Trị để đưa tang chồng và người thân. Ảnh: HT.

Vào Bình Dương làm việc, anh Long yêu chị Y. (làm việc tại một công ty may mặc). Khi hai người bàn chuyện cưới, ai cũng ủng hộ nên anh Long đã tổ chức đám cưới trước ở Bình Dương vào ngày 22.7 để bạn bè đến chúc mừng. Tiệc cưới ở Bình Dương có 300 khách dự, người thân hai nhà cũng có mặt. Dự định ngày 30.7 sẽ tổ chức cưới ở nhà gái, ngày 2.8 tổ chức ở nhà trai. Nhưng bây giờ, ngày dự định cưới lại là ngày đưa tang chú rể.

Lễ yết tổ ở nhà thờ họ Nguyễn Khắc. Ảnh: HT.

Như tin đã đưa, khoảng 2h30 ngày 30.7 xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc đoạn qua tỉnh Quảng Nam khiến 13 người tử vong và 4 người bị thương nặng. Trong số 13 người tử vong, 1 người quê ở tỉnh Thừa Thiên – Huế, 12 người còn lại quê ở tỉnh Quảng Trị.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-13-nguoi-tu-vong-vi-tai-nan-giao-thong-ngay-du-dinh-cuoi-thanh-ngay-dua-tang-622202.ldo