Vụ 152 du khách Việt tại Đài Loan: Con số bị bắt giữ tăng lên 14 người

14 trong số 152 khách du lịch Việt Nam mất tích tại Đài Loan, Trung Quốc đã bị bắt giữ trong 2 hôm 26-27/12.

Cho đến nay đã có tổng cộng 14 người trong nhóm 152 người bỏ trốn đang bị lực lượng chức năng Đài Loan tạm giữ. Ngoài 6 người bị bắt tại các huyện thị khác nhau trên toàn Đài Loan, 5 người khác hôm 27/12 đã tự ra trình diện tại quận Trung Lịch, thành phố Đào Viên, theo Cơ quan Di trú Đài Loan, Trung Quốc(NIA). Vào buổi tối 27/12, lực lượng đặc nhiệm Tân Bắc, Đài Loan thông đã bắt giữ thêm 3 người, nâng tổng số du khách Việt Nam bị bắt do nghi ngờ bỏ trốn ở đây lên con số 14 người. Hiện tại, vẫn còn 134 du khách chưa rõ tin tức.

Hình ảnh ban đầu về những cá nhân bị bắt giữ. Ảnh: Taiwan News.

Một đội đặc nhiệm đã được cơ quan này triển khai để tìm kiếm 152 khách du lịch Việt Nam mất tích trong chuyến đi đến Đài Loan vào tháng này. Đây là vụ mất tích lớn nhất của khách du lịch theo một nhóm, kể từ khi Dự án thí điểm Quan Hồng bắt đầu vào năm 2015, và được chính quyền cho là một vụ buôn người.

Dự án này đơn giản hóa quá trình cấp thị thực cho các nhóm du khách từ các quốc gia trong vùng mục tiêu của “Chính sách hướng Nam mới”, bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào.

Công ty du lịch Đài Loan có trách nhiệm hỗ trợ đoàn khách - ETholiday cho biết họ đã tiếp nhận bốn nhóm du khách Việt với tổng số 153 đến Cao Hùng, Đài Loan theo lịch trình từ ngày 21/12 đến 23/12, nhưng đến hôm 23/12, 152 du khách đã mất tích.

Vào ngày 25/12, NIA cho biết tại Cao Hùng đã thành lập một nhóm nghiên cứu phối hợp với cảnh sát địa phương để tìm kiếm số du khách mất tích. Để ngăn chặn khách du lịch tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, NIA đã huy động bốn nhóm hiện trường để thực hiện cuộc săn lùng bằng ô tô, mở rộng bán kính tìm kiếm và điều tra các khu vực đáng ngờ.

Ba du khách Việt Nam bị bắt hôm 26/12 đã được chuyển tới Văn phòng Công tố viên Cao Hùng xử lý về cáo buộc vi phạm Đạo luật phòng chống buôn bán người. Đại diện NIA cũng đã thông báo cho Cục quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam (VID) về vụ việc và đang hợp tác chặt chẽ nhằm chống lại hành vi bất hợp pháp này ở cả hai bên.

Dự án thí điểm Quan Hồng, được thúc đẩy bởi Cục Du lịch Đài Loan (TQ), áp dụng cho khách du lịch đăng ký theo nhóm với các cơ quan du lịch Đài Loan.

Phản ứng từ phía Việt Nam

Để kịp thời kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh và giải quyết vụ việc 152 du khách Việt Nam “mất tích” ở Đài Loan, sáng 27/12, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức buổi làm việc với các bên liên quan, bao gồm: Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch TP Hà Nội; đại diện Cục An ninh đối ngoại (Bộ Công An); Tổng cục Du lịch và Thanh tra Bộ VHTT&DL; đại diện Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội; đại diện các phòng Quản lý Lữ hành, Thanh tra Sở Du lịch; Công ty TNHH TWIN BRIGHT và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch GOLDEN TRAVEL.

Đại diện Sở Du lịch cho biết, ngày 26/12/2018, Sở Du lịch Hà Nội nhận được thông tin phản ánh của báo chí về việc 4 đoàn khách du lịch Việt Nam của Công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ nghỉ Quốc tế (địa chỉ 162/20 đường số 10, phường 9, quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh) gồm 153 người đến Đài Loan, trong đó có 152 người bỏ trốn.

Qua nắm thông tin, 4 đoàn khách du lịch nêu trên do Công ty TNHH TWIN BRIGHT (địa chỉ: Xóm 7B thôn Yên Ngư, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch GOLDEN TRAVEL (địa chỉ: 213 Lạc Long quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) cung cấp cho Công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ nghỉ Quốc tế để làm visa cho khách du lịch.

Tại cuộc họp, đai diện các công ty đã cung cấp hồ sơ, giấy tờ pháp nhân, điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế và tài liệu liên quan đến việc tổ chức chương trình du lịch nêu trên. Hiện, Sở Du lịch Hà Nội đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh và xử lý vụ việc.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định phía Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các bên liên quan tại Đài Loan (Trung Quốc) để xử lý vụ việc.

Theo thông tin Bộ Ngoại giao đưa ra tối 27/12, trên cơ sở thông tin và đề nghị của phía Đài Loan, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Tổng cục Du lịch và các cơ quan liên quan đang phối hợp với các cơ quan chức năng Đài Loan điều tra, xử lý vụ việc. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tiếp tục trao đổi với cơ quan chức năng sở tại để nắm thông tin nhân thân và tiến hành thăm lãnh sự những trường hợp bị tạm giữ.

Tú Anh (Theo Taiwan News)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bat-giu-gan-chuc-nguoi-trong-tong-so-152-du-khach-viet-nghi-bo-tron-tai-dai-loan-332942.html