Vụ 2 công nhân chết vì lở đá: Yêu cầu công ty khai thác đá thuê ngừng thi công

UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở TN-MT tỉnh này kiểm tra, yêu cầu Công ty TNHH Đức Quân (Công ty Đức Quân) ngưng ngay việc khai thác đá trong thời gian chờ cơ quan chức năng điều tra.

Mỏ đá nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Thanh Nguyên

Báo điện tử Một Thế Giới trong 3 ngày 26, 28 và 29.11 đăng tải các bài: “Đang điều tra 2 công nhân bị đá đè chết”; “Vụ 2 công nhân thiệt mạng: Tổng cục Địa chất-Khoáng sản từng cảnh báo đơn vị khai thác!”; và “Vụ 2 công nhân chết vì lở đá: Khai thác đá kiểu ‘vô tư’”, phản ánh việc Công ty Đức Quân tổ chức khai thác đá thuê cho Công ty CP Xi măng Hà Tiên - Kiên Giang không đúng quy trình kỹ thuật khiến 2 công nhân là anh Danh Văn Tý (37 tuổi), và ông Vũ Đình Nghĩa (52 tuổi, cùng ngụ H.Kiên Lương), thuộc Tổ khoan nổ mìn tử vong trong lúc làm việc do bị đá rơi trúng.

Chiều 29.11, trao đổi qua điện thoại với PV, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang-Mai Anh Nhịn, cho biết, tỉnh đã có công văn giao Sở TN-MT chủ trì kiểm tra, đồng thời yêu cầu Công ty Đức Quân ngưng thi công trong thời gian chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự việc. Động thái này được cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang thực hiện nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng cho những công nhân đang làm việc tại mỏ khai thác đá Hang Cây Ớt cho Công ty Đức Quân.

Song song đó, nguồn tin của PV cũng cho biết, sau khi báo chí phản ánh về việc Công ty Đức Quân tổ chức khai thác đá tại Hang Cây Ớt, ở ấp Ba Núi, xã Bình An, H.Kiên Lương không đảm bảo an toàn lao động, khiến 2 công nhân thiệt mạng trong lúc làm việc vào ngày 16.11, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Nam (trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ TN-MT) cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế tại mỏ đá Hang Cây Ớt do Công ty Đức Quân khai thác.

Như báo điện tử Một Thế Giới đã thông tin, nhiều năm qua Công ty Đức Quân - đơn vị khai thác thuê cho Công ty CP Xi măng Hà Tiên - Kiên Giang, không làm đúng theo quy trình khai thác đá, nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động.

Theo quy trình, trước khi khai thác, đơn vị phải làm đường lên ngọn núi để cắt ngọn, khai thác từng lớp một (mỗi lớp 10 mét) từ trên xuống, còn ở núi Hang Cây Ớt, đơn vị khai thác không làm như thế mà khai thác theo kiểu “thổ phỉ” gây chết người.

Cơ quan CSĐT Công an H.Kiên Lương xác định vụ 2 công nhân của Công ty Đức Quân tử vong do đá rơi trúng trong lúc làm việc là rất nghiêm trọng. Đơn vị này cho biết đã trưng cầu kết luận của các cơ quan chuyên môn, đồng thời sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can khi phát hiện Công ty Đức Quân vi phạm các quy định an toàn trong lao động.

Nhóm PV

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/vu-2-cong-nhan-chet-vi-lo-da-yeu-cau-cong-ty-khai-thac-da-thue-ngung-thi-cong-102063.html