Vụ 2 học sinh lớp 10 ở Hải Dương tử vong: Tài xế ô tô gây tai nạn khai gì?

Tại cơ quan công an, tài xế ô tô gây tai nạn khai rằng, sau khi va chạm với 1 xe máy điện, anh ta hốt hoảng không làm chủ tay lái và đạp nhầm chân ga làm xe lao vào các phương khác đi ngược chiều.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cách đây 4 ngày tại thôn Hoàng Xá, xã An Lâm (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi ô tô tải BKS: 12C-024.04 do tài xế Đặng Minh Thư (SN 1985, trú tại xã Phú Điền, cùng huyện) mất lái đâm trúng nhiều phương tiện đang đi ngược chiều.

Hậu quả vụ tai nạn làm em Nguyễn Thị Huyền Thương và em Lê Quốc Liêm (cùng SN 2004, xã Phú Điền, học sinh lớp 10 trường THPT Nam Sách II) tử vong khi đang trên đường đi học về.

Vụ tai nạn còn làm 2 nạn nhân bị thương gồm: chị Vũ Thị Thủy (SN 1977), trú tại thôn Hoàng Dương, xã An Lâm) và em Đàm Thị Hằng (SN 2003), trú tại xã An Bình, là học sinh trường THPT Nam Sách I, cùng huyện Nam Sách). Ngay sau đó, các nạn nhân này được nhập viện cấp cứu. Riêng tài xế ô tô tải cùng vợ bị xây xát nhẹ và chiếc ô tô lao xuống mương nước lật nhào.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn thương tâm trưa 30/9. Ảnh: Đ.Tùy

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn thương tâm trưa 30/9. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi hoàn thiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng bàn giao thi thể 2 học sinh xấu số cho gia đình lo hậu sự. Đến sáng 01/10, lễ an táng cho các nạn nhân được hoàn tất.

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay (3/10), đại diện Công an huyện Nam Sách cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Minh Thư để điều tra về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tại cơ quan công an, tài xế ô tô gây tai nạn khai rằng, sau khi va chạm với 1 xe máy điện, Thư hốt hoảng không làm chủ tay lái và đạp nhầm chân ga làm xe lao vào các phương khác đi ngược chiều.

Lễ an táng 2 nạn nhân xấu số hoàn thành vào sáng 01/10. Ảnh: Đ.Tùy

Tuy nhiên, khi gây tai nạn xong, Thư đến cơ quan công an trình báo. Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy với tài xế này nhưng không phát hiện có nồng độ cồn trong khí thở và âm tính với ma túy

Trước đó, vào khoảng 11h50 trưa 30/9, tại đường huyện 5B thuộc địa bàn xã An Lâm, Thư điều khiển ô tô tải chở cơm hộp cho một doanh nghiệp trên địa bàn, trên xe còn có vợ là chị Nguyễn Thu Hiền (SN 1988) lưu thông hướng xã Phú Điền - thị trấn Nam Sách.

Khi đi đến địa phận thôn Hoàng Giáp (xã An Lâm) đã va chạm với xe máy điện không có BKS do em Liêm (trú tại thôn Phon Kim, xã Phú Điền) điều khiển đang lưu thông hướng ngược chiều.

Sau khi va chạm với một loạt phương tiện đi ngược chiều, xe ô tô tải lao xuống mương nước lật nhào. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Sau đó, xe ô tô này đâm liên tiếp với các phương tiện đang lưu thông hướng ngược chiều, gồm: xe máy điện BKS MĐ1-172.37, xe mô tô BKS 52U4-7665 và xe máy điện BKS 34MĐ1- 420.50 do em Thương, chị Thủy, cháu Hằng điều khiển.

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan và Công an huyện Nam Sách khẩn trương tiến hành bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Đồng thời, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tích cực điều tra, xác minh làm rõ và giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe ô tô đi sai phần đường và qua kiểm tra trong cơ thể lái xe ô tô không có nồng độ cồn.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-2-hoc-sinh-lop-10-o-hai-duong-tu-vong-tai-xe-o-to-gay-tai-nan-khai-gi-20191003194754292.htm