Vụ 2 thi thể trong khối bê tông: 3 bị can là cử nhân, thạc sĩ

Trong nhóm 4 bị can bị bắt giam, cơ quan điều tra xác định 3 người có bằng đại học, trong đó có bị can là giảng viên, trình độ thạc sĩ. Liên quan đến vụ án này, công an cơ sở nơi xảy ra vụ phi tang 2 thi thể trong bê tông sẽ bị xử lý trách nhiệm.

Nhóm bị can đã bị khởi khởi tố về tội “Giết người”.

Nhóm bị can đã bị khởi khởi tố về tội “Giết người”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (27 tuổi, tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Bị can Phạm Thị Thiên Hà từng tốt nghiệp một trường đại học tại TP. HCM, chuyên ngành tiếng Nhật.

Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, trong số 4 bị can vừa bị bắt có thì có 3 người đã tốt nghiệp đại học, có trình độ học vấn cao. Cụ thể, Phạm Thị Thiên Hà (người có vai trò chủ chốt trong vụ trọng án) từng tốt nghiệp một trường đại học tại TPHCM, chuyên ngành tiếng Nhật. Sau khi tốt nghiệp, Hà từng qua Nhật Bản du học, biết thêm một số ngoại ngữ khác.

Bị can Lê Ngọc Phương Thảo cũng đã tốt nghiệp đại học.

Bị can Lê Ngọc Phương Thảo (người tham gia trực tiếp vào quá trình sát hại các nạn nhân, sau đó phi tang) đã tốt nghiệp đại học.

Đáng chú ý là Nguyễn Ngọc Tâm Huyên. Bị can này từng ngụ tại phường Thới An (Q.12, TP.HCM). Huyên có trình độ thạc sĩ và từng là giảng viên một trường đại học. Sau khi theo nhóm của Hà tu luyện thì Huyên bỏ nghề, bỏ chồng con để nhập giáo phái lạ.

Bị can Nguyễn Ngọc Tâm Huyên có trình độ thạc sĩ và từng là giảng viên một trường đại học tại TP.HCM.

Riêng nghi can Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà) có trình độ học vấn 12/12. Thời gian trước đây, bà Hoa sống cùng với Hà tại quận Tân Phú (TP.HCM), sau khi bán căn hộ, bị can đã theo con gái đi nhiều nơi để tu luyện giáo phái.

Bị can Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà).

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định 4 bị can trên và 2 nạn nhân đều là những người quen biết, cùng trong một nhóm tu luyện giáo phái. Tuy nhiên, trong quá trình tu luyện, các bị can khai nhận đã sát hại anh Trần Trí Thành vì vi phạm nguyên tắc tu luyện và sắp bị “quỷ nhập”. Còn nạn nhân Trần Đức Linh, nhóm này khai là do anh Linh nhảy lầu tự tử vì “phần quỷ” lấn át. Cả hai nạn nhân sau đó bị đổ bê tông phi tang và giấu thi thể tại căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

2 nạn nhân bị sát hại, đổ bê tông phi tang tại căn nhà ở ấp 5, xã Hòa Hưng, huyện Bàu Bàng.

Về cái chết của ông Trần Đức Linh, mới đây các bị khai thêm, khi tu luyện ở Vũng Tàu, do ông Linh không chịu nổi sự khắc khổ nên lén nhảy qua cửa sổ từ lầu 1 xuống sân cỏ nhằm bỏ trốn nhưng bị Hà và Thảo phát hiện, bắt lại. Do đã kiệt sức nên ông Linh không thể phản kháng lại.

Khi bị đưa vào phòng, ông Linh có biểu hiện la hét nên Thành dùng tay đánh 3 cái vào vùng ngực của Linh, sau đó thì ông này tử vong.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án.

Liên quan đến vụ án này, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Công an huyện Bàu Bàng xử lý cán bộ công an cơ sở nơi phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác định, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn một phần lỗi thuộc về công an địa phương.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kiến nghị với chính quyền địa phương về công tác quản lý người, quản lý hộ khẩu ở địa bàn này rất lỏng lẻo, trong đó có trách nhiệm của công an cơ sở. Nhóm đối tượng đến thuê nhà một số địa điểm, rồi né tránh tiếp xúc, phủ bạt lên nhà, mặc quần áo theo kiểu tu luyện, có hành tung hết sức bí ẩn nhưng cán bộ không yêu cầu kiểm tra để xem họ hoạt động như thế nào.

Căn nhà phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khẳng định, trách nhiệm của công an xã là phải làm công tác khai báo tạm trú của những người này nhưng họ đã không làm tốt điều đó. Vì thế, khi xảy ra vụ án, khó xác định được ai đang ở trong nhà, gây khó khăn trong quá trình điều tra.

“Tôi đã ký quyết định chỉ đạo Công an huyện Bàu Bàng xử lý cán bộ công an cơ sở trong việc quản lý hộ khẩu”, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên thông tin.

Theo Dân trí

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/vu-2-thi-the-trong-khoi-be-tong-3-bi-can-la-cu-nhan-thac-si-537744.html