Vụ 2 thiếu nữ 16 tuổi bị đâm tử vong: Nghi phạm đang học IT

Đang là học viên trường công nghệ thông tin (IT) ở Huế, Huỳnh Ngọc Thiện đến Bắc Ninh hẹn thiếu nữ 16 tuổi ra chùa rồi rút dao đâm tử vong nạn nhân và 1 người bạn đi cùng

Ngày 5-12, tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan này đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong vào chiều tối ngày 4-12 tại chùa Đông Lai thuộc khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 18 giờ ngày 4-12, Công an phường Trang Hạ, tiếp nhận tin báo tại chùa Đông Lai đã xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, Công an phường Trang Hạ đã đến hiện trường khống chế, bắt giữ nghi phạm gây án là Huỳnh Ngọc Thiện, (SN 2004 ở thôn Ia Mua, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định Huỳnh Ngọc Thiện đang học trường công nghệ thông tin (IT) ở Huế, quen chị N.N.A. (16 tuổi, trú tại phường Trang Hạ) qua mạng xã hội.

Ngày 4-12, nam thanh niên 19 tuổi đến địa bàn TP Từ Sơn và hẹn gặp chị N.N.A. tại chùa Đông Lai để nói chuyện.

Nhận lời, chị N.N.A cùng 5 người bạn đến gặp Thiện.

Tại đây, Thiện đã bất ngờ dùng dao đâm chị N.N.A., chị N.N.C.A. (16 tuổi) và anh Đ.M.K.. Sau đó, Thiện dùng dao tự đâm vào ngực và cắt cổ tay.

Hậu quả, khiến 2 thiếu nữ 16 tuổi tử vong, còn anh Đ.M.K. bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, TP Hà Nội.

Thiện sau đó cũng được công an đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

B.H.Thanh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/vu-2-thieu-nu-16-tuoi-bi-dam-tu-vong-nghi-pham-dang-hoc-it-196231205125633268.htm