Vụ 2 vợ chồng chết trong nhà: Lá thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân

Liên quan đến vụ 2 vợ chồng chết bất thường trong nhà, cơ quan chức năng đã phát hiện một bức thư tuyệt mệnh nghi là của người chồng để lại.

Liên quan đến vụ 2 vợ chồng chết bất thường trong nhà, cơ quan chức năng đã phát hiện một bức thư tuyệt mệnh nghi là của người chồng để lại.

Sáng 12/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 vợ chồng ở xã Cư M’lan (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Nghĩa (39 tuổi) và bà Phạm Thị Kim Lanh (34 tuổi, trú tại thôn 1, xã Cư M’lan, huyện Ea Súp).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh minh họa

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh minh họa

Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 11/2, người dân phát hiện vợ chồng ông Nghĩa nằm bất động trong nhà, trên người có nhiều vết thương. Ngay sau đó, mọi người đưa vợ chồng ông Nghĩa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho hay, bà Lanh tử vong do bị nhiều vết chém ở đầu và ông Nghĩa bị một vết đâm sâu ở ruột, mất nhiều máu. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có một bức thư tuyệt mệnh được cho là của người chồng viết với nội dung nhờ người thân chăm sóc 2 con nhỏ và dặn các con sống đùm bọc.

Báo Dân Việt đưa tin, một cán bộ điều tra nhận định, do mâu thuẫn nên ông Nghĩa đã chém vợ rồi tự tử. Trước đó, do vợ chồng mâu thuẫn nên bà Lành đưa con về nhà mẹ ruột ở. Sau đó, bà Lanh trở lại nhà bán hàng được vài hôm thì xảy ra sự việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-2-vo-chong-chet-trong-nha-la-thu-tuyet-menh-he-lo-nguyen-nhan-a262623.html