Vụ 2 vợ chồng và cháu bé chết trong ô tô Mercedes: Lãnh đạo cơ quan trần tình về cán bộ của mình

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang và Sở Xây dựng Hà Giang đều khẳng định nhân viên của mình hiền lành, nhưng…hơi lạ.

Như đã đưa tin, vào khoảng 15h, ngày 20/3, người dân phát hiện trong xe ô tô đậu bên vệ đường tại thôn Hạ Thành, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang có 3 người đã tử vong.

Theo đó, sau khi nhận được thông tin người dân đã báo các cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương phong tỏa, bảo vệ, tiến hành các bước điều tra, khám nghiệm hiện trường.

Chiếc xe phát hiện thi thể 3 người chết. (ảnh: Báo Hà Giang)

Tại hiện trường, trên ghế sau của xe ô tô mang BKS: 30N – 4730, có ba thi thể bao gồm một nam, một nữ và một trẻ nhỏ.

Theo thông tin ban đầu, cả ba thi thể là người trong một gia đình, sinh sống ở phường Trần Phú, thành phố Hà Giang.

Danh tính người đàn ông là Trịnh Đức Mạnh (SN 1972, hiện đang công tác tại Sở Xây dựng Hà Giang, người phụ nữ là Nông Thị Bích Ngọc (SN 1980) hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang và cháu bé 9 tháng tuổi.

Về vụ việc này, ông Nguyễn Quang Hưng, phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang cho hay: “Ngày kia (19/3), anh Mạnh gọi điện xin tôi nghỉ làm để đi đám ma anh em trong gia đình.. Tuy nhiên, mất tích đến ngày hôm qua thì tôi nghe tin dữ”.

Cũng theo ông Hưng, anh Mạnh là cán bộ lái xe rất hiền lành, trước khi xin nghỉ anh Mạnh còn đưa ông Hưng xuống họp tại Bộ Xây dựng.

Ông Hưng cho hay, thời điểm cùng nhau đi công tác, anh Mạnh có biểu hiện lạ là thường hay gọi điện liên tục cho các thành viên trong gia đình.

Về phía bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, trao đổi với Phapluatplus.vn, ông Hoàng Tiến Việt, Giám đốc bệnh Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết: “Sáng 19/3 chị Ngọc vẫn đi làm bình thường, còn chiều thì chị này đi làm thêm tại phòng khám, chị Ngọc là Phó khoa sản. Trước hôm phát hiện vụ việc, người chồng còn đi đón hai mẹ con về nhà”.

Ông Việt cho biết thêm, tại khoa Sản trước đó ông cũng có nghe thấy chuyện 2 vợ chồng có lời qua tiếng lại nhưng ông không được rõ vì là chuyện riêng. Được biết, hai vợ chồng anh Mạnh – chị Ngọc còn có một người con trai học lớp 9.

Công an tỉnh Hà Giang cho biết, tới tối 20/3, lực lượng chức năng mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, hiện tại vẫn chưa xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phàn Giào Họ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/vu-2-vo-chong-va-chau-be-chet-trong-o-to-mercedes-lanh-dao-co-quan-tran-tinh-ve-can-bo-cua-minh-d66070.html