Vụ 200 triệu lít xăng dầu: Cán bộ chống buôn lậu 'tiếp tay' cho buôn lậu

Hôm nay (11/11), bước sang ngày thứ 19 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu. Bị cáo Ngô Văn Thụy, cựu đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, gọi tắt là Đội 3, trực thuộc Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan bị thẩm vấn tại tòa.

Bị cáo không thừa nhận hành vi nhận hối lộ, nhưng cho rằng việc “Người khác để tiền lại nhà mình nhưng mình không báo cáo tổ chức mà chi tiêu vào mục đích cá nhân là không đúng quy định pháp luật...”

Theo cáo trạng, chiều 27/1/2021, Nguyễn Hữu Tứ cùng Trần Ngọc Thanh đến nhà riêng của Ngô Văn Thụy-đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, trực thuộc Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan. Trước lúc ra về, Tứ và Thanh nói gửi quà Tết cho Thụy trong hộc bàn tại phòng khách. Quà là 10.000 USD và 1 thẻ ATM. Ngày 29/1/2021, Hữu lại đến nhà Thụy, tiếp tục nhờ Thụy tạo điều kiện vận chuyển xăng nhập lậu. Được Thụy đồng ý, Hữu lấy túi đựng 500 triệu đồng để lại trên ghế ở phòng khách và nói “gửi em ít quà đi Bắc”.

Ngày 3/2/2021, Thụy đi kiểm tra mật khẩu thẻ ATM mang tên Tứ và rút từ thẻ ra 50 triệu đồng.

Khi Chủ tọa phiên Tòa hỏi về những nội dung theo cáo trạng, bị cáo Ngô Văn Thụy vẫn không thừa nhận hành vi nhận hối lộ.

Bị cáo Ngô Văn Thụy là Đội trưởng Đội 3, có chức năng kiểm tra, khám xét, bắt giữ đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, bán hàng giả trên địa bàn các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau. Qua tác nghiệp, Ngô Văn Thụy biết các tàu Nhật Minh 07, 08, 09 ra hải phận quốc tế mua xăng nhập lậu đưa về khu vực “nhà nuôi yến” trên sông Hậu thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Ngày 25/1/2021, Thụy chỉ đạo lực lượng đội 3 đến thành phố Cần Thơ bắt giữ đối tượng buôn lậu.. nhưng sau các cuộc gặp với Tứ, Thanh và Hữu, các tàu Nhật Minh vẫn vào được khu vực “nhà nuôi yến” để bơm, bán xăng nhập lậu.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ tại nhà Ngô Văn Thụy số tiền 100.000 USD. Cựu cán bộ Hải quan này khai đây là tiền của bạn...

Phiên Tòa tạm nghỉ ngày thứ 7 và chủ nhật. Dự kiến vào thứ Hai tuần tới, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét hỏi nhóm đối tượng Trần Huy Lập và đồng phạm.

Thực hiện : Phạm Quyền

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/vu-200-trieu-lit-xang-dau-can-bo-chong-buon-lau-tiep-tay-cho-buon-lau