Vụ 230 lượng vàng không rõ nguồn gốc ở Quảng Nam: Nhân viên trộm vàng của chủ hơn 6 năm ròng

Liên quan đến sự việc nghi vấn hai đối tượng ở Quảng Nam mang 230 lượng vàng tây bán nhưng không chứng minh được nguồn gốc số vàng, qua điều tra, bước đầu, lực lượng chức năng đã xác minh số vàng trên là do một đối tượng là nhân viên ở cửa hàng vàng đã lấy trộm trong thời gian dài.

Ngày 19.1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Tuấn (SN 1991, trú phường Cẩm Nam, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp vàng trong thời gian dài để mang đi tiêu thụ.
Như Văn Hóa đã thông tin, ngày 15.1, Công an Quảng Nam đã phát hiện 2 đối tượng ở Quảng Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn khi mang bán hơn 230 lượng vàng tây cho một tiệm vàng ở Đà Nẵng và không chứng minh được việc sở hữu hợp pháp số vàng này. Cơ quan chức năng đã thông báo tìm cá nhân, tổ chức nào biết hoặc có liên quan đến số vàng trên trình báo, phối hợp để xác minh, làm rõ sự việc.
Theo điều tra ban đầu, ngày 15.1, Tuấn cùng anh trai mang hơn 230 lượng vàng gồm nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, tằm đeo tai và lắc tay có giá trị hơn 5 tỉ đồng tới một tiệm vàng tại TP Đà Nẵng để bán.
Thấy khả nghi, chủ tiệm vàng báo công an, Tuấn cùng anh trai được mời về cơ quan điều tra làm việc. Tại cơ quan công an, Tuấn không chứng minh được nguồn gốc số vàng mà mình mang đi bán, thông tin quanh co về nguồn gốc số vàng này và khai rằng do mình nhặt được mang đi tiêu thụ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Nam đã đấu tranh buộc Tuấn phải khai báo thành thật toàn bộ sự việc.

Số vàng đối tượng Tuấn lén lút trộm trong thời gian dài mang đi tiêu thụ bị tạm giữ. Ảnh: CACC

Qua quá trình điều tra, Tuấn khai nhận từ năm 2012- 2018, Tuấn làm nhân viên tại một cửa hàng kinh doanh vàng ở TP Hội An. Được chủ tiệm vàng tin tưởng giao trông coi quầy hàng vàng, nhiều lần Tuấn lén lút trộm vàng đem cất giấu. Sau thời gian dài “tích cóp”, đến hôm 15.1 Tuấn cùng anh trai mang đi bán thì bị phát hiện.
Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định pháp luật
Được biết, số vàng Tuấn mang đi bán này gồm nhiều mẫu mã, hình thức như : nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, tằm đeo bông ta, lắc tay. Trên các loại trang sức này có các ký hiệu: “T.DANH 610” của Công ty Thanh Danh; “K.LOAN 610” của Công ty Kim Loan; “K.HAO 610” của Công ty Kim Hảo và một số vàng ký hiệu của công ty khác.
Theo lời của nhiều người dân cùng khu vực đối tượng này sinh sống thì sau thời gian nghỉ ở tiệm, đối tượng này chuyển sang kinh doanh, buôn bán bất động sản. Cách đây một thời gian, người dân cũng đã nghe thông tin có người ở gia đình này đi hút cát nhặt được vàng nên gia đình khấm khá hơn.

KHÁNH CHI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/phap-luat/artmid/622/articleid/15177/vu-230-luong-vang-khong-ro-nguon-goc-o-quang-nam-nhan-vien-trom-vang-cua-chu-hon-6-nam-rong