Vụ 3,5 ha Đầm Bông giữa thủ đô 'biến mất': Báo cáo đóng dấu mật

UBND quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã đóng dấu mật báo cáo về tình hình trật tự xây dựng tại Đầm Bông

Liên quan đến loạt phóng sự 3,5 ha đất Đầm Bông giữa thủ đô "biến mất" mà Báo Người Lao Động phản ánh, UBND quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã có văn bản báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Nhiều diện tích ở Đầm Bông đã bị xây dựng trái phép

Nhiều diện tích ở Đầm Bông đã bị xây dựng trái phép

Theo một lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai, quận đã báo cáo về tình hình trật tự xây dựng ở phường Định Công lên Sở TN-MT Hà Nội. Sở là cơ quan chủ trì, xây dựng báo cáo gửi UBND TP Hà Nội.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, báo cáo này của UBND quận Hoàng Mai đã được đóng dấu mật.

Trước đó, ngày 16-12-2022, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh có văn bản yêu cầu Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với UBND quận Hoàng Mai kiểm tra, xử lý thông tin vi phạm trật tự xây dựng tại Đầm Bông ở phường Định Công mà Báo Người Lao Động phản ánh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Giám đốc Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai kiểm tra làm rõ; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm ở Đầm Bông (nếu có); báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 31-12-2022.

Đầm Bông bị lấn chiếm

B.H.Thanh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-35-ha-dam-bong-giua-thu-do-bien-mat-bao-cao-dong-dau-mat-20230103171236413.htm