Vụ 3 con gái đổ xăng đốt mẹ: Người mẹ qua đời

Dù gia đình và các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng người mẹ đã tử vong sau hơn 1 tháng điều trị vì bỏng quá nặng.

Thông tin này được chính quyền UBND xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xác nhận bà Vũ Thị Đều (sinh năm 1961, trú thông Thiên Lộc - người mẹ trong vụ con gái phóng hỏa) đã tử vong vào rạng sáng nay (14/12).

Hiện trường nơi xảy ra sự việc 3 con gái mang xăng đốt mẹ.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc 3 con gái mang xăng đốt mẹ.

Hiện gia đình đang đưa thi thể người mẹ đi hỏa thiêu sau đó sẽ đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương. Tang lễ của bà Đều cũng đang được gia đình và bà con trong thôn tổ chức.

Theo cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, ba cô con gái của bà Đ. mang theo can xăng đến nhà mẹ đẻ ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Hôm đó, chị Đỗ Thị Điểm (con gái thứ 2 của bà Đ.) đã đổ xăng xuống phòng khách rồi châm lửa đốt cháy khiến 4 người bị bỏng, tài sản thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Được biết, bà Đều sinh được 3 con gái và 1 con trai. Trước đó, gia đình đã thống nhất chia cho 3 cô con gái mỗi người một mảnh đất trong ngõ. Mảnh đất ngoài mặt đường chia cho con trai.

Các bên đã đồng ý ký vào biên bản thỏa thuận. Sau đó, 3 con gái đến nhà bà Đều đòi thêm một suất đất ở ngoài mặt đường. Bà không đồng ý, nên 2 bên nhiều lần xảy ra cãi vã và dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Sau vụ phóng hỏa, cả 4 người bị bỏng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Riêng người con gái út bị nhẹ hơn nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau thời gian dài điều trị bỏng, ngày 18/11, người con gái cả (sinh năm 1982) đã tử vong do bỏng xăng, nhiễm độc máu nặng. Ngày 26/11, chị Đỗ Thị Đ. (1988, người con gái thứ 2, cũng là người trực tiếp châm lửa) đã tử vong tại bệnh viện.

Đại Lâm

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-3-con-gai-do-xang-dot-me-nguoi-me-qua-doi-d576091.html