Vụ 3 CSGT Hà Nội tử nạn: Tai nạn thảm khốc do mất lái

(NLĐO)- Nguyên nhân tai nạn thảm khốc khiến 3 CSGT Hà Nội tử nạn trưa ngày 3-5 trên đường cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình ban đầu được xác định là do trời mưa, đường trơn nên chiếc xe của các CSGT mất lái, lao vào xe tải chở đất dừng đỗ bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 CSGT Hà Nội tử nạn

Một ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 CSGT Hà Nội tử nạn, ngày 4-5 Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67, CA TP Hà Nội) đã ra thông báo chia buồn với gia đình các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đã thiệt mạng.

Theo thông tin từ PC67, các sĩ quan đã tử nạn là Thượng úy Nguyễn Duy Hùng (SN 1984), Trung úy Hoàng Trí Tài (SN 1985) và Trung úy Nguyễn Hiếu Ngọc (SN 1985).

Hai sĩ quan khác đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức là Trung úy Lê Minh Tuấn (SN 1983) và Trung úy Hà Quang Hưng (SN 1984). Hiện sức khỏe của 2 CSGT này đang dần hồi phục.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 3-5 trên đường cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình, 5 CSGT này đi trên chiếc xe chuyên dụng lưu thông trên đường cao tốc hướng Ninh Bình - Hà Nội thuộc địa phận tỉnh Hà Nam.

Khi chỉ còn cách trạm thu phí Cầu Giẽ khoảng 10 km thì va chạm với chiếc xe tải BKS 90C-02.000 khiến 5 CSGT thương vong.

Được biết, các CSGT gặp nạn được giao nhiệm vụ khảo sát chuẩn bị cho công tác đảm bảo an toàn giao thông mừng Đại lễ Vesak quốc tế từ ngày 7 đến 11-5 diễn ra tại Ninh Bình.

Các CSGT này thuộc Đội Tham mưu và Đội Tuần tra dẫn đoàn PC67, CA TP Hà Nội.

Bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 3 CSGT Hà Nội tử nạn là do xe CSGT chạy với tốc độ tới hạn trên đường cao tốc, nhưng do đường trơn, xe bị mất lái nên lao vào chiếc xe tải chở đất đang trong quá trình dừng đổ hàng trên đường.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/vu-3-csgt-ha-noi-tu-nan-tai-nan-tham-khoc-do-mat-lai-20140504132759915.htm