Vụ 3 học sinh Hải Dương gặp nạn trong đêm: Nam sinh lớp 10 đã tử vong

'Tối qua, vào lúc 19h05, cháu S. đã qua đời sau hơn 10 ngày điều trị tại bệnh viện. Hiện tại, gia đình cùng dòng tộc đang chuẩn bị lo tổ chức hậu sự cho cháu', Trưởng thôn An Thổ cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cách đây hơn 10 ngày, tại QL37 đoạn gần cổng thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 3 học sinh đi mua sáo diều trong đêm thương vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: P.T.H (SN 2005), P.H.Q (SN 2005), P.T.S (SN 2004) cùng trú tại thôn An Thổ, xã Nguyên Giáp (huyện Tứ Kỳ). Trong đó, em H. và em Q. học lớp 9 trường THCS Nguyên Giáp (huyện Tứ Kỳ); còn em S. đang học lớp 10C thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ninh Giang (cùng tỉnh Hải Dương).

Vị trí chiếc xe máy lao xuống mương nước. Ảnh: Đ.Tùy

Vị trí chiếc xe máy lao xuống mương nước. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (17/6), ông Lê Văn Đề - Trưởng thôn An Thổ, xã Nguyên Giáp (nơi các nạn nhân sinh sống) cho biết: "Tối qua, vào 19h05, cháu S. đã qua đời sau hơn 10 ngày điều trị tại bệnh viện. Hiện tại, gia đình cùng dòng tộc đang chuẩn bị lo hậu sự cho cháu. Lễ khâm liệm được tổ chức vào chiều nay; còn lễ truy điệu và an táng sẽ được cử hành sáng mai. Khi biết tin vụ tai nạn, người dân trong địa phương chúng tôi ai cũng thương tiếc, đau lòng".

Trước đó, vào tối 3/6, sau khi ăn cơm xong, các em Q, S, H lên đê thả diều, sau đó các em bàn nhau đi mua sáo diều và 1 trong 3 em về nhà lấy xe máy. Đến khoảng 21h cùng ngày, khi các em đang lưu thông trên QL37 hướng Gia Lộc - Ninh Giang, đoạn địa phận thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp (huyện Tứ Kỳ, cách cầu Bía khoảng 300m), bất ngờ xe máy mất lái đâm xuống mương nước ven đường, cạnh khu nghĩa trang nhân dân.

Mương nước cạnh QL37, nơi 3 em học sinh gặp nạn trong đêm 3/6. Ảnh: Đ.Tùy

Vụ tai nạn khiến 3 học sinh trên xe máy ngã xuống mương nước và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Đến ngày hôm sau, em Q. tử vong, còn em S. được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội điều trị. Riêng em H. sức khỏe ổn định và trở lại trường học tập.

Do sức khỏe yếu cho nên chiều qua (16/6), em S. được đưa về gia đình và tối cùng ngày nam sinh lớp 10 đã qua đời trong nỗi đau thương của bố mẹ, gia đình, thầy cô, bạn bè, làng xóm...

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-3-hoc-sinh-hai-duong-gap-nan-trong-dem-nam-sinh-lop-10-da-tu-vong-20200617095913828.htm