Vụ 3 thực khách bị truy sát: Hành vi có tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội

Liên quan vụ 3 thực khách bị truy sát trong quán ăn, luật sư cho rằng, những hành vi của nhóm côn đồ có tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội. Chúng gây án trong lúc thực khách đang ăn, không có khả năng phòng vệ.

Theo Luật sư Hồ Ngọc Hải, Giám đốc Công ty luật Công Phúc (Hà Nội), những đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đã dùng hung khí nguy hiểm, đâm chém vào những bộ phận cơ thể người (2 nạn nhân trở lên) để nhằm xâm hại sức khỏe của người khác, đây là những hành vi này có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội.

Vụ truy sát thực khách gây chấn động địa bàn TP Hải Dương (Hải Dương).

Mục đích của nhóm đối tượng này không chỉ dùng thủ đoạn gây hại cho nhiều người, mà đã có sự bàn bạc, tổ chức từ trước. Hơn nữa, chúng gây án trong lúc thực khách đang ăn, có nghĩa không có khả năng phòng vệ.

Bộ luật hình sự đã quy định rất rõ, nếu tỉ lệ thương tật của cá nạn nhân là trên 11% do dùng hung khí nguy hiểm gây ra, theo khoản 2 Điều 134 BLHS năm 2015 có hiệu lực từ năm 2017, các đối tượng sẽ bị phạt tù từ 2 đến 7 năm.

Nếu phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% trở lên sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm.

Luật sư Ngọc Hải cho hay, cần khởi đó vụ án, điều tra hành vi có tính chất, mức độ gây nguy hiểm cho xã hội.

Trước đó như ANTT đã đưa tin, vào khoảng 1h30 ngày 29/7, sau khi rời 1 quán hát trên địa bàn, anh N.V.H và bạn mình là P.V.B, L.Q.H, cùng trú TP Hải Dương đến quán N.A, số 455, đường Điện Biên Phủ ăn đêm.

Một lúc sau, tại quán ăn xuất hiện nhóm hơn 10 đối tượng mang theo dao kiếm lao vào chém anh V.H. và bạn anh. Sự việc chỉ dừng lại khi 1 thanh niên tại quán đến ngăn cản, giải thoát nhóm này khỏi tình thế nguy hiểm.

Sau khi nhóm côn đồ rời đi, anh V.H và bạn được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng do vết thương quá nặng, hiện đã chuyển lên tuyến trên.

Trao đổi với PV, anh N.V.H cho hay, trước khi xảy ra vụ đâm chém kinh hoàng, anh cùng bạn đến hát tại 1 quán karaoke trên địa bàn và có xảy ra cãi vã với 1 người tên Vinh.

Nguyên nhân là trong lúc anh và bạn đang hát, Vinh và đàn em liên tục mang bia sang phòng mời nhóm của anh V.H. uống. Tuy nhiên, thấy Vinh và đàn em cởi trần, lại có nhiều lời lẽ không đúng mực, anh V.H và bạn từ chối uống thì xảy ra cãi vã.

Sự việc sau đó đã được 2 bên tự hòa giải. Nhóm anh V.H rời quán karaoke đi ăn đêm thì xảy ra vụ việc trên.

Điều 104 Bộ luật hình sự quy định về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác như sau:

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Có tổ chức;

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân".

Sa Hà

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-3-thuc-khach-bi-truy-sat-hanh-vi-co-tinh-chat-muc-do-nguy-hiem-cho-xa-hoi-250159.htm