Vụ 320 luật sư TPHCM bị xóa tên: Xóa tên rồi thì có được hành nghề?

Đoàn luật sư TPHCM vừa có quyết định xóa tên 320 luật sư khỏi danh sách luật sư của đoàn. Việc xóa tên này dựa trên cơ sở nào và những luật sư bị xóa có được hành nghề luật sư?

Theo quy định nếu không đóng phí đoàn viên đúng quy định thì luật sư sẽ bị xóa tên.

Nguyên nhân 320 luật sư TPHCM bị xóa tên

Chiều 7.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Nguyễn Văn Hậu – Phó chủ nhiệm Hội Luật gia TPHCM - cho biết, theo quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tất cả luật sư khi tham gia Đoàn luật sư đều phải đóng phí đoàn viên là 200.000 đồng/tháng.

Theo ông Hậu, muốn trở thành luật sư trước tiên phải được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Từ đó, Liên đoàn Luật sư sẽ cấp thẻ luật sư và người này đăng ký vào một đoàn luật sư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

“200.000 đồng/tháng là mức phí quy định của Liên đoàn Luật sư đưa ra, các đoàn viên đều phải đóng phí này. Đoàn Luật sư hoạt động dựa trên nguồn kinh phí của đoàn viên, luật sư nào không thực hiện nghĩa vụ này thì đương nhiên bị xóa tên theo quy định” – Luật sư Hậu nói.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu trao đổi với PV Báo Lao Động.

Luật sư Nguyễn Văn Trung - Chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM - cho rằng, Ban chủ nhiệm ban hành quyết định xóa tên 320 luật sư là làm đúng theo Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Theo luật sư Trung, đa số các luật sư không đóng phí là những người không còn nhu cầu hành nghề nên cần thiết phải xóa tên để tránh số lượng luật sư ảo.

“Danh sách 320 luật sư bị xóa tên đợt này không chỉ nợ phí 18 tháng như quy định mà nợ phí từ 3 năm trở lên. Đoàn luật sư đã nhiều lần gọi điện, gửi thư mời, gửi e-mail nhưng họ vẫn không đến nộp phí” – luật sư Trung nói.

Vì sao các luật sư bị xóa tên không đến đóng phí?

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, một số luật sư bị xóa tên xác nhận, các luật sư đều biết đến quy định không đóng phí đoàn viên thì sẽ bị xóa tên.

Việc các luật sư không đến đóng phí, không xuất phát từ nguyên nhân kinh tế khó khăn mà là một nguyên nhân khách quan khác.

Luật sư N.T.T vừa bị xóa tên cho biết, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM đã làm đúng khi xóa tên những đoàn viên không đóng phí theo quy định.

“Bản thân tôi và nhiều luật sư không đóng phí, không phải vì kinh tế khó khăn mà vì không có nhu cầu hành nghề luật sư. Có những người một năm chỉ tham gia một vài vụ án, còn phần lớn thời gian họ dành cho việc tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, tổ chức hoặc một cá nhân có nhu cầu” – luật sư N.T.T nói.

Quyết định xóa tên 320 luật sư của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM.

Luật sư T.T.H thì cho rằng, vừa đóng phí liên đoàn vừa đóng phí đoàn luật sư với 200.000 đồng/tháng là cao. Trong khi đóng phí cao nhưng lại không có nhu cầu hành nghề, nên nhiều luật sư không có ý định làm thành viên của Đoàn Luật sư nữa.

“Trong vòng 2 năm bị xóa tên mà không đăng ký vào tổ chức luật sư nào thì sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề. Khi bị thu hồi chứng chỉ thì họ không được hành nghề, nhưng vẫn có thể làm những việc liên quan đến luật, như tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp”, luật sư T.T.H nói.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vu-320-luat-su-tphcm-bi-xoa-ten-xoa-ten-roi-thi-co-duoc-hanh-nghe-650707.ldo