Vụ 39 người tử vong trong container ở Anh: Hé lộ nhân vật vừa bị truy tố

Tài xế xe tải Eamon Harrison (23 tuổi), ngụ ở hạt Down (Bắc Ireland), hầu tòa và bị truy tố về nhiều tội danh liên quan đến vụ 39 thi thể người nhập cư.

Tài xế xe tải Eamon Harrison (23 tuổi), ngụ ở hạt Down (Bắc Ireland), hầu tòa và bị truy tố về nhiều tội danh liên quan đến vụ 39 thi thể người nhập cư.

Tài xế Eamon Harrison (23 tuổi) bị truy tố . Ảnh: MirrorẢnh: Reuters

Tài xế Eamon Harrison (23 tuổi) bị truy tố . Ảnh: MirrorẢnh: Reuters

Hôm 1/11, tài xế xe tải Eamon Harrison (23 tuổi), ngụ ở hạt Down (Bắc Ireland), đã hầu tòa và bị truy tố về nhiều tội danh, bao gồm tội ngộ sát, liên quan đến vụ 39 thi thể người nhập cư.

Cảnh sát cho biết Harrison là người vận chuyển container đến cảng Zeebrugge (Bỉ) trước khi nó được xe đầu kéo đưa sang Anh.

Sau đó, tài xế xe đầu kéo người Bắc Ireland Maurice Robinson (25 tuổi) đưa container này ra khỏi cảng tới khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, hạt Essex và thông báo với nhà chức trách về 39 người vào 1h40 ngày 23/10.

Nghi phạm Eamon Harrison bị bắt hôm 26/10 và xuất hiện tại tòa án ở Dublin vào ngày 1/11 theo Lệnh truy nã châu Âu.

Các công tố viên tình nghi Robinson thuộc đường dây buôn người toàn cầu, tiếp tục bị tạm giam và chuẩn bị hầu tòa ở thủ đô London trong tháng này.

Cảnh sát cũng đang truy nã anh em họ Hughes là Ronan (40 tuổi) và Christopher (34 tuổi) ngụ ở Armagh (Bắc Ireland) bị tình nghi phạm tội ngộ sát và buôn người.

Chánh thanh tra cảnh sát Daniel Stoten xác nhận rằng cảnh sát gần đây đã nói chuyện qua điện thoại với Ronan Hughes nhưng không biết tung tích của hắn ta kể từ ngày 23/10.

"Mặc dù gần đây chúng tôi đã nói chuyện với Ronan Hughes qua điện thoại, chúng tôi cần có một cuộc trò chuyện khác với cả hai người, bao gồm Christopher Hughes. Điều này rất quan trọng đối với cuộc điều tra của chúng tôi", ông Stolen cho biết.

Cuộc điều tra về cái chết của 39 nạn nhân trong thùng xe đông lạnh là cuộc điều tra lớn nhất trong lịch sử của Cảnh sát Essex. Các nhân viên pháp y Anh vẫn đang xác định danh tính 39 nạn nhân, gồm 31 nam và 8 nữ, và vẫn chưa công bố nguyên nhân tử vong cũng như thông tin nhận dạng, và vẫn chưa công bố nguyên nhân tử vong cũng như thông tin nhận dạng.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/vu-39-nguoi-tu-vong-trong-container-o-anh-he-lo-nhan-vat-vua-bi-truy-to-a299272.html