Vụ 39 thi thể trong xe tải: Cảnh sát cáo buộc thêm một đối tượng tội buôn người

Trong một thông báo, cảnh sát Anh cho biết Christopher Kennedy đã bị bắt ngày 22/11 vừa qua trên tuyến cao tốc M40.

Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường phát hiện xe tải chở 39 thi thể ở Khu công nghiệp Waterglade của thị trấn Grays, hạt Essex, cách thủ đô London 32km về phía Đông, ngày 26/10/2019. Ảnh: PA/TTXVN

Trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ phát hiện 39 thi thể trong một thùng xe tải đông lạnh tại hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London hồi tháng trước, cảnh sát Anh ngày 24/11 cáo buộc một đối tượng nam giới 23 tuổi sống tại Bắc Ireland các tội danh buôn người.

Trong một thông báo, cảnh sát Anh cho biết Christopher Kennedy đã bị bắt ngày 22/11 vừa qua trên tuyến cao tốc M40.

Đối tượng bị truy tố với các tội danh tiếp tay vận chuyển người với ý định bóc lột và tiếp tay cho hành vi vi phạm luật nhập cư của Anh.

Kennedy sống tại hạt Armagh thuộc Bắc Ireland. Đối tượng sẽ trình diện trước tòa sơ thẩm Chelmsford ngày 25/11 tới.

Trước đó, Maurice Robinson, 25 tuổi, tài xế chiếc xe tải trên đã bị cáo buộc 39 tội danh ngộ sát, tiếp tay đưa người nhập cư trái phép và rửa tiền. Đối tượng này sẽ ra tòa tại London ngày 25/11.

Eamon Harrison, 23 tuổi, một đối tượng khác sống tại Bắc Ireland, đã ra tòa ở Dublin ngày 21/11 và cũng đối mặt với các cáo buộc tương tự./.

Nguyễn Hằng/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/vu-39-thi-the-trong-xe-tai-canh-sat-cao-buoc-them-mot-doi-tuong-toi-buon-nguoi/140898.html