Vụ 4 cháu bé tử vong tại Bắc Ninh: Cơ quan công an đang phối hợp điều tra

Đại diện Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh cho hay, hiện tại vụ việc đang phối hợp cùng các cơ quan công an tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Liên quan đến vụ việc 4 cháu bé tử vong tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh trong sáng 20/11 đang khiến dư luận quan tâm, ông Lê Văn Nam - Giám đốc BV Sản Nhi Bắc Ninh đã xác nhận sự việc trên đã xảy ra tại bệnh viện.

Tuy nhiên, theo ông đây không phải là sự việc bất thường, 4 trẻ tử vong đều sinh non kèm theo bệnh lý và đang được điều trị tại bệnh viện. Sự việc đã được báo cáo lên Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Chiều tối ngày 20/11, thông tin tới báo chí ông Nguyễn Minh Hiệp, Phó giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cho hay: “Hiện tại vụ việc chúng tôi đang phối hợp với cơ quan công an điều tra nguyên nhân”.

Ông Nguyễn Minh Hiệp - PGĐ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh.

Tìm đến phòng dành cho sản phụ sinh non, PV gặp được chị N.T.H mẹ của cháu N.Đ.C. Với tâm trạng rối bời, chị và người nhà chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của cháu, bởi cháu C. là con đầu của chị H.

Chị H. tâm sự: “Tôi nhập viện ngày 12/11 và sinh cháu tại bệnh viện. Vì cháu sinh non nên được các bác sĩ tại đây thông báo đưa cháu vào ấp lồng kính, trong suốt khoảng thời gian cháu bé được ấp trong lồng kính chúng tôi không hề được gặp cháu.

Cho đến sáng nay khoảng 8h sáng các bác sĩ thông báo cháu có biểu hiện yếu và chỉ khoảng 30 phút sau thì thông báo cháu mất.

Gia đình tôi mong muốn được biết rõ nguyên nhân về cái chết của cháu, bởi trong khoảng 1 tuần cháu được bệnh viện ấp trong lồng kính cháu vẫn có biểu hiện bình thường, chỉ đến sáng nay cháu mới biểu hiện yếu và mất sau đó”.

Theo thông tin từ bệnh viện, các trẻ sơ sinh được xác định gồm:

Bé V.T.P (sinh ngày 13/11/2017) là con của chị V.T.K (SN 1996) vào viện ngày 13/11, với chẩn đoán suy hô hấp/đẻ non 34 tuần. Trẻ diễn biến suy hô hấp nặng, suy tuần hoàn từ 22h ngày 19/11/2017, đã cấp cứu tích cực nhưng không kết quả, trẻ tử vong hồi 2h, ngày 20/11/2017 (2h15 ngày 20/11/2017) gia đình xin mang cháu về)

Trường hợp thứ 2 là bé V.H.Đ (sinh ngày 12/11/2017) có mẹ là Đ.T.B (SN 1991). Trẻ diễn biến suy hô hấp nặng hơn từ 22h ngày 19/11/2017, đã cấp cứu tích cực nhưng không kết quả, trẻ tử vong hồi 5h55 ngày 20/11/2017 (hồi 6h ngày 20/11/2017 gia đình xin mang cháu về).

Trường hợp thứ 3 là bệnh nhi V.Đ.C (sinh ngày 13/11/2017) có mẹ là N.T.H (SN 1989). Chẩn đoán suy hô hấp/đẻ non 32 tuần. Trẻ diễn biến nặng từ hồi 5h30 ngày 20/11/2017, suy hô hấp, suy tuần hoàn, đã cấp cứu tích cực không kết quả. Trẻ tử vong hồi 8h30 phút ngày 20/11/2017.

Trường hợp thứ 4 là bé N.H.V (sinh ngày 16/11/2017) có chẩn đoán suy hô hấp/trẻ đẻ non 35 tuần - Suy dinh dưỡng bào thai. Trọng lượng khi sinh 1600 gram, tử vong hồi 9h30, ngày 20/11/2017.

Nguyễn Hoa

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/vu-4-chau-be-tu-vong-tai-bac-ninh-co-quan-cong-an-dang-phoi-hop-dieu-tra-d57867.html