Vụ 4 người 1 gia đình tử vong ở Bình Dương: Tạm giữ tài xế xe đầu kéo

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến bốn người trong một gia đình tử vong tại Bình Dương, cơ quan điều tra đã tạm giữ tài xế xe đầu kéo để tiếp tục điều tra.

Ngày 31-10, Đại tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an TP Dĩ An, Bình Dương xác nhận cơ quan điều tra đã quyết định tạm giữ 3 ngày đối với tài xế xe đầu kéo để điều tra làm rõ vụ việc.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: LA

Theo Đại tá Hồng, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan công an điều tra.

“Việc có khởi tố vụ án, khởi tố bị can hay không đang còn phụ thuộc vào công tác điều tra”, ông Hồng cho biết.

Theo nguồn tin của PLO, hiện cơ quan điều tra đã trích xuất được một số camera gần hiện trường vụ tai nạn.

Như đã đưa tin, danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn này được xác định là anh Phạm Văn L (chồng, 37 tuổi, quê ở Hậu Giang), chị Lương Thị H (vợ) cùng hai người con gái là (8 tuổi và 3 tuổi).

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã ngay lập tức đo nồng độ cồn của tài xế xe đầu kéo. Kết quả tài xế không có nồng độ cồn.

Theo người thân gia đình nạn nhân, vợ chồng anh L làm công nhân tại TP Biên Hòa (Đồng Nai). Cả gia đình đi qua Bình Dương chơi, đang trên đường về lại Đồng Nai thì xảy ra tai nạn.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 30-10 xe đầu kéo 49C-087.21 chạy trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn hướng từ khu du lịch Thủy Châu ra ngã ba Tân Vạn.

Khi xe đầu kéo đi đến khu vực vòng xoay giao nhau giữa đường Mỹ Phước -Tân Vạn và ĐT 743 A (phường Bình Thắng, TP Dĩ An), thì xảy ra va chạm với xe máy 81H8-4124, do anh L điều khiển chở theo phía sau là vợ cùng hai con gái.

Cú va chạm mạnh khiến cả 4 người trong cùng một gia đình cùng chiếc xe máy ngã xuống đường, bị cuốn vào gầm xe đầu kéo...

LÊ ÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-4-nguoi-1-gia-dinh-tu-vong-o-binh-duong-tam-giu-tai-xe-xe-dau-keo-post705730.html