Vụ 4 người bị chém ở Lạng Sơn: Tiết lộ tình tiết rùng rợn về nghi phạm

Liên quan vụ 4 người bị chém ở Lạng Sơn, người dân xã Hoa Thám cho biết đã nhìn thấy nghi phạm cầm dao và xuất hiện tại thôn Bắc Á.

Ngày 26/2, Công an tỉnh Lạng Sơn vẫn đang phối hợp truy bắt nghi phạm chém 4 người ở xã Hoa Thám, huyện Bình Gia.

Trả lời PV báo Giao thông, lãnh đạo UBND xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Sau khi phát đi cảnh báo về sự nguy hiểm của đối tượng Dương Văn Quãng (SN 1968, trú tại thôn Đội Cấn 2, xã Hoa Thám) và đề nghị người dân nêu cao cảnh giác, tố cáo tội phạm, chính quyền địa phương đã nhiều lần nhận được thông tin trình báo.

Lực lượng chức năng truy bắt nghi phạm. Ảnh minh họa

Lực lượng chức năng truy bắt nghi phạm. Ảnh minh họa

Sau đó, nhiều người đến UBND xã thông báo đã nhìn thấy hung thủ trong rừng, thậm chí khoảng 16h ngày 24/2, nhiều người còn khẳng định đã phát hiện đối tượng khi y xuất hiện tại khu vực thôn Bắc Ái, xã Đề Thám, huyện Tràng Định (đoạn giáp ranh xã Hoa Thám, huyện Bình Gia). Khi tiếp cận người dân, trên tay đối tượng vẫn cầm 1 con dao. Tuy nhiên, sau đó, phát hiện có người truy đuổi, đối tượng đã nhanh chóng lẩn trốn vào rừng.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đều huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ vào cuộc truy bắt, tìm kiếm nhưng đều không có kết quả. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp tích cực truy bắt nghi phạm.

Liên quan đến vấn đề sức khỏe của các nạn nhân, hiện 2 nạn nhân lớn tuổi đã qua cơn nguy kịch, nạn nhân 8 tháng tuổi thì có chuyển biến nặng, đã được chuyển xuống Hà Nội để điều trị. Bệnh nhân Triệu Văn Cao vẫn đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, sức khỏe cũng đã dần ổn định.

Trước đó, báo Dân Việt đưa tin, chiều ngày 22/2, Dương Văn Quãng vào nhà người hàng xóm rồi bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát vào đầu ông Triệu Văn Báo (SN 1955) khiến nạn nhân bị thương nặng.

Nghe tiếng la hét bên nhà hàng xóm, bà Triệu Thị Lằn (SN 1969) bế cháu nội 8 tháng tuổi chạy sang nhà kiểm tra, hỗ trợ và cũng bị Quãng chém nhiều nhát dao vào người.

Chưa dừng lại ở đó, Quảng tiếp tục sang nhà ông Triệu Văn Cao (SN 1960, trú cùng thôn) chém nhiều nhát khiến người này bị thương nặng rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi gây án, đối tượng Quãng đã lẩn trốn vào rừng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành truy bắt đối tượng.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-4-nguoi-bi-chem-o-lang-son-tiet-lo-tinh-tiet-rung-ron-ve-nghi-pham-a357376.html