Vụ 4 thiếu niên hiếp dâm cô gái 15 tuổi: Người thân nạn nhân tiết lộ điều xót xa

Người thân của cô gái 15 tuổi bị 4 thiếu niên hiếp dâm tiết lộ hiện nạn nhân đang sống cùng mẹ và bà ngoại. Sau khi xảy ra sự việc, tâm lý của cháu cũng đã ổn định nhưng thời gian này không đi đâu ra khỏi nhà.

Nhóm thiếu niên tại cơ quan công an. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Nhóm thiếu niên tại cơ quan công an. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Liên quan đến vụ 4 thiếu niên hiếp dâm cô gái 15 tuổi, ngày 31/3, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng ở huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo đó, danh tính các đối tượng được xác định là Phạm Phú Q. (15 tuổi), Lương Kỳ D. (14 tuổi), Trần Hoàn Nh. (15 tuổi) và Phan Quốc T. (14 tuổi, cùng huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Nạn nhân là N.T.K.L. (15 tuổi, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn).

Trưởng Công an xã Quế Trung cho biết, sau khi biết chuyện con gái bị hãm hại, bố cháu L. đã lên công huyện Nông Sơn trình báo sự việc. Nhóm đối tượng hãm hại cháu L không phải người địa phương mà là người xã khác. Hiện tâm lý cháu L đã ổn định hơn, không hoảng sợ".

Liên quan đến sự việc, một người thân của cháu L. cho hay: "Sự việc xảy ra khiến gia đình cháu ai cùng buồn nhưng không ai trách móc, mắng mỏ gì cháu cả. Bản thân tôi và người dân cũng rất thương cảm trước trường hợp của cháu.

Bố mẹ cháu L không ở với nhau, hiện cháu sống cùng mẹ và bà ngoại. Sau vụ việc vừa xảy ra, hiện tâm lý của cháu cũng ổn định nhưng đa số thời gian này cháu ở nhà không đi đâu".

Người này cũng cho biết, ông bà ngoại của cháu L. có điều kiện kinh tế khá giả.

Ở địa phương, L. được nhận xét là ngoan hiền, không bao giờ đi đâu khiến mẹ phải lo lắng đi tìm.

Thông tin về sự việc trước đó, vào khoảng 19h ngày 19/3, L. cùng bạn là Nguyễn Thị Tr. (16 tuổi, trú cùng địa phương) đến khu vực chợ Trung Phước để lấy dây buộc tóc cho Tr.

Tại đây, cả hai gặp Q., D., Nh., T.. Sau khi lấy dây buộc tóc xong, L. và Tr. đi về nhà cất xe máy rồi đi bộ xuống hướng cầu Bộ Đội (thôn Trung Hạ, xã Quế Trung) thì gặp 4 đi 3 xe máy đến.

Nhóm này rủ L. và Tr. đi dạo. Đồng ý, L. lên xe T. chở, Tr. đi xe với D. và Q., còn Nh. đi 1 xe.

Cả nhóm đi về hướng xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, khi đến khu vực đường bê tông vắng người thuộc thôn Phước Bình, xã Sơn Viên thì dừng xe. D. và Tr. đi bộ ra cách đó khoảng 50m ngồi nói chuyện. L. ngồi nói chuyện cùng T., Q., Nh..

Trong khi ngồi nói chuyện thì T., Q., Nh. kéo L. vào bãi cỏ bên đường, cả ba thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm L.

Khi Nh. đang thực hiện hành vi đồi bại với L. thì D. đi đến. L. định kêu Tr. thì D. dùng tay bịt miệng nạn nhân để Nh. tiếp tục cưỡng hiếp.

Đến sáng 20/3, L. kể sự việc trên cho ba mẹ biết, sau đó gia đình đưa L. đến Công an huyện Nông Sơn trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, lực lượng Công an huyện Nông Sơn đã tiến hành triệu tập nhóm đối tượng nêu trên để xác minh và điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, các đối tượng và nạn nhân mới chỉ học lớp 8, lớp 9.

Trong đó, D. không hiếp dâm L. nhưng lại có hành vi bịt miệng nạn nhân nên bị khởi tố với vai trò giúp sức.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-4-thieu-nien-hiep-dam-co-gai-15-tuoi-nguoi-than-nan-nhan-tiet-lo-dieu-xot-xa-a317720.html