Vụ 44 học sinh nhập viện sau khi uống sữa Milo: Ninh Thuận ngưng nhận sữa Milo cho 29 trường tiểu học

Liên quan đến vụ 44 học sinh trường tiểu học Ninh Quý nhập viện sau khi uống sữa Milo, lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã dừng triển khai chương trình và không nhận sữa Milo cho học sinh của 29 trường tiểu học còn lại.

Clip 17 học sinh trường tiểu học Ninh Quý sức khỏe đã ổn định và vui đùa tại bệnh viện

Theo đó, chương trình tặng sản phẩm thức uống Nestle Milo cho học sinh tiểu học được triển khai tại 64 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, 30 trường ở TP.Phan Rang – Tháp Chàm đã triển khai xong, còn 34 trường tiểu học của Ninh Phước đang triển khai thì xảy ra sự việc.

Ngày 26/4, PV báo Người Đưa Tin đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Huệ Khải, Phó Giám đốc phụ trách sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận, ông Khải cho biết: “Chương trình tặng sản phẩm thức uống Nestle Milo cho học sinh tiểu học đang được triển khai tại 5 trường tiểu học của huyện Ninh Phước là: trường tiểu học Ninh Quý, Phước Thiện, Phước An, Hoài Trung, và Liên Sơn 1”.

Thầy Lưu Văn Bình, Hiệu trưởng trường tiểu học Ninh Quý thăm các em học sinh tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Duy Quan).

Thầy Lưu Văn Bình, Hiệu trưởng trường tiểu học Ninh Quý thăm các em học sinh tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Duy Quan).

“Sau khi sự việc xảy ra tại trường tiểu học Ninh Quý, Sở cũng đã thông báo cho 29 trường còn lại dừng triển khai và không nhận sữa Milo để đảm bảo an toàn cho học sinh”, ông Khải cho hay.

Ngoài ra, ông Khải cũng cho biết thêm, sữa Milo trong chương trình này qua kiểm tra vẫn còn hạn sử dụng đến ngày 26/11/2019. Sau khi sự việc xảy ra phía công ty Milo cũng đã ứng 10 triệu đồng để đóng viện phí cho các em học sinh.

Đến sáng nay sức khỏe của các em học sinh đã ổn định và ăn uống bình thường. (Ảnh: Duy Quan)

Đến sáng nay (26/4), sức khỏe của 17 học sinh trường tiểu học Ninh Quý đã ổn định, các em học sinh đã ăn uống và vui chơi bình thường. Các em học sinh không còn triệu chứng đau bụng, nôn ói,…

Em Nguyễn Kim Phương, học sinh lớp 2B, trường tiểu học Ninh Quý tươi cười cho biết: “Bây giờ em rất khỏe, ăn uống bình thường, không còn buồn nôn và đau bụng như hôm qua nữa”.

Em Phạm Yến Vy, học sinh lớp 2, trường tiểu học Ninh Quý đã ổn định sức khỏe và tạo dáng chụp hình. (Ảnh: Duy Quan)

Trao đổi với PV, ông Lưu Văn Bình, Hiệu trưởng trường tiểu học Ninh Quý cho biết: “27 em hôm qua (ngày 25/4) đã xuất viện, sáng nay cũng đã đến trường học tập và sinh hoạt bình thường. Hiện, nhà trường phối hợp với phụ huynh, bệnh viện làm giấy xuất viện cho 17 học sinh còn lại. Ban đầu bệnh viện xác định các em bị rối loạn tiêu hóa.”.

Duy Quan

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-44-hoc-sinh-nhap-vien-sau-khi-uong-sua-milo-ninh-thuan-ngung-nhan-sua-milo-cho-29-truong-tieu-hoc-a431537.html