Vụ 5 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đề ra

Chiều 15/1, tại Hà Nội, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Chánh Văn phòng VKSND tối cao cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong đơn vị.

Năm 2019, tình hình tội phạm về tham nhũng, chức vụ vẫn diễn biến phức tạp, toàn quốc đã phát hiện, khởi tố mới 316 vụ/825 bị can. Tội phạm xảy ra chủ yếu vẫn là Tham ô tài sản 117 vụ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 78 vụ; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 40 vụ.

Trong đó, Vụ 5 đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 10 vụ/72 bị can, chủ yếu là các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Điển hình như: Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng, xảy ra tại Công ty gang thép Thái Nguyên (Tisco); vụ án tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn...

Qua điều tra mở rộng các vụ án, Vụ 5 đã phê chuẩn 72 quyết định khởi tố bị can, trong đó có nhiều bị can nguyên là cán bộ giữ chức vụ trọng yếu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, như: Bị can Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; bị can Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh...

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ 5.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ 5.

Trong năm, Vụ 5 đã hoàn thành tốt 2 nhiệm vụ đột phá, tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung giảm 23,6% so với năm 2018, vượt chỉ tiêu đột phá 13,6%; ban hành được 5 kiến nghị, 1 thông báo rút kinh nghiệm, vượt chỉ tiêu đề ra 3 kiến nghị.

Cùng với đó, công tác thu hồi tài sản được coi trọng và kiên quyết yêu cầu CQĐT xác minh, truy tìm và áp dụng các biện pháp bảo đảm thu hồi tài sản cho Nhà nước. Kết quả quá trình giải quyết án đã thu giữ, kê biên, phong tỏa được 20.834 tỷ/28.900 tỷ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt, đạt tỷ lệ 70% (vượt 10% chỉ tiêu của Quốc hội giao).

Kết quả thi đua năm 2019, tập thể Vụ 5 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Phòng 1 được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành KSND; 4 cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở; 1 cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua ngành KSND; trong năm, tập thể và nhiều cá nhân Vụ 5 được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen và được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước vì có nhiều thành tích trong giải quyết các vụ án lớn, thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, trong năm qua, với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, Vụ 5 đã quán triệt, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao. Đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm về chống oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Vụ 5 cũng đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận, chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng thời, nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đề ra.

Đồng tình với các nhiệm vụ trong năm 2020 và thời gian tới của đơn vị, đồng chí Viện trưởng yêu cầu, Vụ 5 tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp và phòng chống tham nhũng với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn; các chỉ tiêu, nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết số 96/2019/QH14; đồng thời thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, chức vụ; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm.

Vụ 5 cần tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Ngành, trong đó có Vụ 3 - VKSND tối cao để chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong giải quyết án, hướng dẫn, trả lời thỉnh thị. Cùng với đó, việc trả lời thỉnh thị phải có tầm, trách nhiệm, có sự đồng bộ, thống nhất và giải quyết được công việc từ thực tiễn.

Trong công việc, đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên phải khẳng định mình bằng kết quả công việc, phải có năng lực chuyên môn và bản lĩnh, có phương pháp làm việc và kinh nghiệm. Đồng thời phải biết giữ gìn bản thân thực sự công tâm, trong sáng.

Đồng chí Viện trưởng tin tưởng, với sự đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo đơn vị, sự tận tụy, trung thực, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, năm 2020 Vụ 5 sẽ đạt được nhiều kết quả nổi bật hơn, chuyển biến tốt về mọi mặt, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, từ đó nâng cao hình ảnh, uy tín của ngành KSND.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối cho tập thể Phòng 1.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các cá nhân.

Đắc Thái

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/vu-5-da-hoan-thanh-xuat-sac-cac-nhiem-vu-chi-tieu-cong-tac-de-ra-81599.html