Vụ 6 học sinh thương vong do đường điện đứt rơi: Sẽ làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân

Trả lời về trách nhiệm của Bộ Công thương liên quan đến vụ việc 6 học sinh thương vong trong vụ đường điện đứt rơi trước cổng trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) vừa qua, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công thương chiều ngày 17/10/2018, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã cho biết, Bộ sẽ cố gắng không để lặp lại các sự việc tương tự xảy ra.

Ông Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ sẽ cố gắng không để lặp lại các sự việc tương tự xảy ra

Ông Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ sẽ cố gắng không để lặp lại các sự việc tương tự xảy ra

Còn ông Tô Xuân Bảo, Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công thương cho hay, ngây sau khi vụ việc xảy ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( EVN) đã vào hiện trường, chỉ đạo khắc phục sự cố, hỗ trợ các gia đình có học sinh bị thương vong. Đồng thời chỉ đạo Điện lực Miền Nam, Điện lực Long An rà soát tất cả các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, lưới điện, kể cả phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân để xử lý theo pháp luật.

Cũng theo ông Bảo, Bộ Công thương với trách nhiệm của mình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng bảo đảm an toàn, tránh xảy ra tai nạn đối với người dân.

Ông Đỗ Thắng Hải thì khẳng định, Bộ Công thương hết sức chia sẻ với những mất mát của các gia đình và các em học sinh này. Bộ Công thương trong chức trách quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan liên quan cố gắng không để sự việc tương tự xảy ra.

PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/vu-6-hoc-sinh-thuong-do-duong-dien-dut-roi-se-lam-ro-trach-nhiem-cua-tung-ca-nhan-60544.html