Vụ 7 người tử vong ở lễ hội nhạc hội: Đơn vị cấp phép lên tiếng

Nắm bắt thông tin vụ việc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có chỉ đạo cho Cục Nghệ thuật biểu diễn yêu cầu đơn vị cấp phép cho chương trình này báo cáo cụ thể.

Như đã thông tin, tại nhạc hội diễn ra vào tối ngày 16/9 tại Công viên nước hồ Tây, đến 22h30 cùng ngày đã có hàng loạt người nhập viện cấp cứu. Đến trưa ngày 17/9, lực lượng chức năng xác định đã có 7 người tử vong, 5 người đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả những người này đều xác định dương tính với ma túy.

Về việc này, ông Trương Minh Tiến, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội xác nhận đơn vị này đã cấp giấy phép cho Công ty kết nối Á châu tổ chức sự kiện Lễ hội âm nhạc mang tên Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) tối 16/9 tại công viên nước Hồ Tây.

Về quy trình cấp phép cho chương trình, ông Tiến khẳng định Sở Văn hóa thể thao thành phố Hà Nội đã làm đúng quy định của pháp luật.

Hình ảnh người nhà các nạn nhân tại khu vực nhà xác Bệnh viện E

“Chúng tôi thấy rằng đơn vị tổ chức làm đúng nội dung chương trình nghệ thuật được cấp phép. Việc có người chết sau lễ hội âm nhạc là sự cố ngoài ý muốn. Bởi những khách này vào lễ hội nhưng tự tổ chức việc khác”, ông Tiến nói.

Vị lãnh đạo này cũng phân tích rõ: Khi lễ hội âm nhạc diễn ra, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội có cử người đến giám sát xem ban tổ chức thực hiện đúng giấy phép hay không? Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao phân tích thêm, nguyên nhân của các trường hợp tử vong sau lễ hội âm nhạc không do chen chúc, dẫm đạp, tai nạn hay hỏa hoạn, đánh nhau.

Kết luận về việc này, ông Tiến khẳng định: “Như vậy, các trường hợp tử vong sau lễ hội âm nhạc nằm ngoài việc cấp giấy phép tổ chức chương trình nghệ thuật”.

Trước việc các trường hợp tử vong và hiện tại đang cấp cứu tại bệnh viện đều dương tính với ma túy, ông Tiến cho biết: Nội dung này cần chờ kết quả điều tra của công an. Hiện thành phố Hà Nội đang chỉ đạo xác định rõ nguyên nhân và nguồn cung cấp chất kích thích cho những người sử dụng.

Trước sự việc diễn ra, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội cho biết trong chiều ngày 17/9 sẽ báo cáo cụ thể trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày.

Đặt vấn đề về việc đơn vị tổ chức có thực hiện đúng giấy phép hay không, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội cho biết, "Việc mở nhạc lớn như một số ý kiến phản ánh, trong thực tế là phù hợp với loại hình âm nhạc điện tử này. Ban tổ chức không có vi phạm về thực hiện nội dung chương trình theo giấy phép”.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!

Ngọc Cương

Ngọc Cương

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/vu-7-nguoi-tu-vong-o-le-hoi-nhac-hoi-don-vi-cap-phep-len-tieng-126585.html