Vụ 79 biệt thự 'mọc' trên đất Nhà nước quản lý: Chuẩn bị cưỡng chế 14 căn biệt thự xây dựng trái phép

Lực lượng chức năng TP Phú Quốc sẽ tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định buộc thực hiện các biện pháp khắc phục vụ hậu quả đối với chủ nhân 14 căn biệt thự xây dựng trên đất Nhà nước quản lý.

Lực lượng chức năng TP Phú Quốc đang chuẩn bị cưỡng chế 14 căn biệt thự xây dựng trái phép tại xã Dương Tơ vào ngày 18.9

UBND TP Phú Quốc đã tổ chức cuộc họp để rà soát công tác chuẩn bị cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 14 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (khu 79 căn biệt thự).

Theo đó, 14 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai đối bị cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đợt này đối với các cá nhân: ông Đoàn Xuân Thuận, ông Huỳnh Bửu Quí, ông Nguyễn Văn Mười, ông Hồ Công Duy, ông Trần Văn Khôi, ông Lại Văn Chung, ông Phan Văn Đồng, ông Phan Văn Nam, ông Vũ Hồng Nghiêm, ông Nguyễn Văn Trường, ông Nguyễn Văn Quyền, ông Nguyễn Văn Lâm, ông Cao Thanh Huyền, ông Phạm Văn Phú tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Liên quan đến khu đất 79 căn biệt thự xây dựng trái phép, lãnh đạo TP Phú Quốc cho rằng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngày 24.5.2007, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 904/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và giao cho UBND huyện (nay là TP Phú Quốc) lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện quy hoạch Khu du lịch dân cư Bắc và Nam Bãi Trường tại xã Dương Tơ với tổng diện tích 10.544.620,56m2.

Toàn bộ 79 căn biệt thự xây dựng trên đất Nhà nước quản lý

Trong quá trình quản lý đất đai theo nhiệm vụ, chức năng được giao, năm 2022, Ủy UBND TP Phú Quốc phát hiện một số đối tượng đã tự ý vào khu vực đất trên để xây dựng công trình, vật kiến trúc khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang đã thành lập Tổ Công tác Đặc biệt kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc đã chỉ đạo thành lập Tổ Kiểm tra và tham mưu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Dương Tơ.

Qua kết quả kiểm tra phát hiện một số trường hợp chiếm đất Nhà nước quản lý, UBND TP Phú Quốc đã chỉ đạo UBND xã Dương Tơ phối hợp các đơn vị liên quan lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với 14 trường hợp theo đúng quy định.

Các căn biệt thự xây dựng khá khang trang, hạ tầng đường nội bộ hoàn chỉnh

Trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để xác lập hồ sơ xử lý vi phạm, các cá nhân trên không cung cấp được giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định, không có nguồn gốc và quá trình sử dụng đất. Diện tích đất trên hiện nay do UBND TP Phú Quốc quản lý theo Quyết định số 904 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Từ những nội dung trên, việc UBND TP Phú Quốc ban hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 14 cá nhân trên là đúng đối tượng, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Sau khi ban hành các quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 14 trường hợp vi phạm, các cá nhân cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định, chưa khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, chưa trả lại đất cho UBND TP Phú Quốc quản lý,…

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng các chủ căn biệt thự không đưa ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như quá trình sử đụng đất

UBND TP Phú Quốc đã ban hành các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục. Đến nay, đã hết thời gian để các đối tượng vi phạm tự nguyện khắc phục hậu quả.

Theo kế hoạch, ngày 18.9, UBND TP Phú Quốc sẽ tổ chức cưỡng chế phá dỡ các công trình, vật kiến trúc, di chuyển tài sản, cây trồng, vật nuôi, buộc người vi phạm trả lại đất.

Trong thời gian đến trước ngày cưỡng chế, UBND TP Phú Quốc tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục để các hộ dân hiểu rõ chính sách pháp luật và tự nguyện chấp hành.

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật liên quan đến vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Nguyễn Hành

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kiem-tra-giam-sat/vu-79-biet-thu-moc-tren-dat-nha-nuoc-quan-ly-chuan-bi-cuong-che-14-can-biet-thu-xay-dung-trai-phep-i342983/